Báo Úc: Lời thú tội của Flynn không ảnh hưởng nhiều đến Trump

Ông Flynn vừa nhận tội khai man trong phiên xét xử hôm thứ Sáu tại tòa án liên bang ở Washington. Ảnh: AP
Ông Flynn vừa nhận tội khai man trong phiên xét xử hôm thứ Sáu tại tòa án liên bang ở Washington. Ảnh: AP
TPO - Nhật báo hàng đầu nước Úc nhận định, dù đã lấy được lời nhận tội của Michael Flynn, cuộc điều tra do Robert Mueller dẫn dắt không mang lại kết quả gây ảnh hưởng chính trị đáng kể đến chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong phiên tòa hôm thứ Sáu (2/12), cựu Cố vấn An ninh Quốc gia kiêm người đại diện chiến dịch tranh cử của ông Trump, Michael Flynn, thừa nhận đã khai man với FBI về các mối quan hệ của ông và Đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak.

Đây được đánh giá là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016 và có khả năng thông đồng với chiến dịch của ông Trump, do Cố vấn Đặc biệt, cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Robert Mueller đảm nhiệm.

Tuy nhiên, một bài xã luận trên The Sydney Morning Herald nhận định, dù kế hoạch của ông Mueller là lạc quan nhất, cuộc điều tra nhiều khả năng sẽ kết thúc trước Giáng sinh mà “không có nhiều phát hiện”.

Cụ thể, theo bài báo, ông Mueller tin rằng những thân tín của Tổng thống Mỹ - hay chính ông Trump – có thể đã phạm luật trong việc liên hiệp với Nga và cố gắng cản trở các cuộc điều tra vạch trần các vi phạm đó. Tuy nhiên, kết quả điều tra, dù có thể đi xa đến đâu, sẽ không dẫn đến lời buộc tội đối với Trump.

“Đó có thể là những hành vi phạm tội, nhưng việc buộc tội lại là một quá trình chính trị, chứ không phải quá trình xét xử, cần phải tiến hành theo thủ tục từ cuộc họp do đảng Cộng hòa chủ trì. Trong khi, ông Trump tiếp tục hưởng sự hỗ trợ từ các cơ sở của đảng Cộng hòa, và các nhà lập pháp đảng Cộng hòa cho đến nay vẫn chứng tỏ không muốn thách thức ông ta”, trích bài bình luận.

Cùng quan điểm, một bài báo đăng của nhà báo người Mỹ Andrew McCarthy đăng trên National Review chỉ ra, trên thực tế, lời khai của Flynn không phải là bước đột phá trong cuộc điều tra của Mueller.

“Không có gì sai khi các cố vấn an ninh quốc gia sắp nhậm chức có cuộc họp với đối tác nước ngoài, hoặc thảo luận về các vấn đề như biện pháp trừng phạt trong cuộc họp đó. Nếu FBI dùng Luật Giám Sát Tình báo Ngoại Quốc (FISA) để ghi âm cuộc trò chuyện giữa Flynn và Kislyak, họ không cần phải hỏi Flynn những gì đã được nói trong cuộc đàm thoại”, McCarthy viết hôm thứ Sáu.

Theo nhà báo, tội của ông Flynn chỉ mang tính chất vi phạm quy trình; bởi nếu có nhiều dấu hiệu thông đồng hoặc “Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ” và Flynn tham gia vào đó, ông này sẽ phải nhận tội âm mưu gián điệp, thay vì khai man như đã tuyên bố.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.