Bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cháy làm chết nhiều họa sỹ hoạt hình nổi tiếng

Nghi phạm bị bắt tại bệnh viện và được đưa đi bằng cáng tới thẳng trụ sở cảnh sát.
Nghi phạm bị bắt tại bệnh viện và được đưa đi bằng cáng tới thẳng trụ sở cảnh sát.
TPO - Ngày 27/5, Shinji Aoba, người bị tình nghi gây ra vụ đốt xưởng phim hoạt hình ở Tokyo, Nhật Bản làm 36 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, vừa bị cảnh sát Tokyo bắt giữ sau 10 tháng nằm viện vì bị bỏng nặng.

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, cảnh sát đã ban hành lệnh bắt giữ Shinji Aoba, nhưng lúc đó anh ta bị bỏng nặng do vụ cháy ở xưởng phim hoạt hình Kyoto nên không thể trả lời thẩm vấn.

Theo tuyên bố của cảnh sát, Aoba, 42 tuổi, đã bị bắt tại bệnh viện Kyoto và được chuyển thẳng tới trụ sở cảnh sát để thẩm vấn. Một quan chức cảnh sát cho biết, vết thương của Aoba vẫn nặng đến nỗi anh ta không thể tự đi được.

Vụ cháy xưởng phim hoạt hình này là một trong những vụ chết người thảm thương nhất trong nhiều thập kỷ qua ở Nhật Bản. Vụ cháy đã làm thiệt mạng phần lớn các họa sỹ trẻ tại xưởng phim và gây chấn động những người hâm mộ phim hoạt hình toàn cầu.

Trong một tuyên bố chính thức, cảnh sát đã cáo buộc Aoba tới xưởng phim, đổ xăng vào bên trong tòa nhà và  đốt lửa làm chết 22 phụ nữ và 14 nam giới bên trong. Anh ta cũng bị nghi ngờ muốn giết thêm 34 người nữa.

Các tin tức báo chí lúc đó cho biết, Aoba nói với cảnh sát rằng, anh hành động như thế bởi vì xưởng phim này đã đạo văn tiểu thuyết của anh ta.

Xưởng phim hoạt hình Kyoto cho rằng, họ hy vọng nghi phạm sẽ bị truy tố với hình phạt cao nhất theo luật pháp. Họ cho rằng, những đồng nghiệp của họ đã ngã xuống chẳng bao giờ quay trở về và vết thương của họ sẽ không bao giờ lành được.

Xưởng phim hoạt hình Kyoto nổi tiếng ở Nhật Bản và nước ngoài vì loạt phim nhiều tập, trong đó có “Violet Evergarden” được phát hành trên Netflix.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG