Tại tỉnh Jambi của Indonesia, trên bờ biển phía đông Sumatra, khói mù mang một màu đỏ máu kỳ lạ.
Nhà thiên văn học Marufin Sudibyo cho biết hiện tượng này được gọi là "sự tán xạ Rayleigh".
Nhà thiên văn học Marufin Sudibyo cho biết hiện tượng này được gọi là "sự tán xạ Rayleigh". Nó xảy ra khi ánh sáng mặt trời bị phân tán bởi khói, bụi hoặc các hạt ô nhiễm trong không khí, lọc các bước sóng ngắn hơn và giải phóng các bước sóng dài hơn trong phổ màu cam hoặc đỏ khiến bầu trời đỏ và mờ.
Hiện tượng tương tự như vậy từng được ghi nhận tại Indonesia sau vụ phun trào của núi lửa Krakatau năm 1883 và vụ phun trào của núi Pinatubo vào năm 1991.
Mặt trời bị che mờ bởi khói bụi gây ra bởi cháy rừng. Ảnh Reuters
Những đám cháy mùa hè này là tồi tệ nhất trong nhiều năm qua, Indonesia đã bắt giữ gần 200 người vì các vụ đốt rừng để dọn đất canh tác khiến chất lượng không khí giảm mạnh, hàng ngàn trường học phải đóng cửa và một số chuyến bay bị hủy bỏ. Ảnh: Reuter
Jakarta đã triển khai hàng ngàn binh sĩ như những người chữa cháy tạm thời và sử dụng hàng chục máy bay ném bom nước để chiến đấu với những ngọn lửa.
Chính quyền Indonesia cũng đã niêm phong nhiều đồn điền bị phát hiện cháy, cảnh báo rằng chủ sở hữu có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự nếu họ bị phát hiện bắt đầu vụ cháy mà không được phép.