Bé gái 11 tuổi chọc vào mắt cá sấu để cứu bạn ở Zimbabwe

Một bé gái 11 tuổi nhảy lên lưng cá sấu và chọc vào mắt nó khi con vật cố gắng ăn thịt bạn mình giữa lúc cả hai đang chơi gần nhà ở phía tây bắc Zimbabwe.
Rebecca Munkombwe, một nữ sinh ở thị trấn Hwange của Zimbabwe, vội vã chạy đến dòng suối khi nghe tiếng hét thất thanh của bạn mình.

Khi đến nơi, Rebecca chứng kiến bạn mình, Latoya Muwani, 9 tuổi, đang vật lộn để thoát khỏi hàm răng của con cá sấu.

Rebecca nhanh trí nhảy lên lưng con cá sấu và chọc tay vào mắt nó, theo Sunday News.

Con cá sấu liền nhả Latoya ra và lặn xuống nước. Rebecca khi đó có thể kéo bạn lên bờ. Latoya đã bị thương nhẹ do cá sấu cắn.

"Chúng cháu vừa lên khỏi mặt nước thì nghe thấy tiếng Latoya. Bạn ấy bơi một mình gần khu vực nước sâu và hét lên rằng bị con gì đó cắn", Rebecca kể lại.

"Cháu đã nhảy lên lưng con cá sấu và bắt đầu đánh nó. Sau đó, cháu chọc tay vào mắt nó cho đến khi nó nhả bạn cháu ra. Rồi cháu cùng bạn cháu bơi vào bờ. Các bạn khác đứng đó đã kéo Latoya lên bờ".

Rebecca nói rằng em sợ con cá sấu quay lại tấn công khi đã lên bờ an toàn nhưng không nhìn thấy nó nữa.
Bé gái 11 tuổi chọc vào mắt cá sấu để cứu bạn ở Zimbabwe ảnh 1 Bé gái 11 tuổi chọc vào mắt cá sấu để cứu bạn ở Zimbabwe. Ảnh: Telegraph.
Latoya đã được đưa đến bệnh viện St Patrick gần đó để điều trị, theo Telegraph.

Ông Fortune Muwani, cha của Latoya, nói sự sống sót của con gái ông là điều kỳ diệu. "Tôi đang ở nơi làm việc thì nghe tin con gái mình bị cá sấu tấn công khi đang bơi".

"Có khoảnh khắc tôi đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất nhưng sau đó, tôi biết rằng con gái còn sống sau khi được Rebecca cứu. Tôi không rõ con bé xoay xở bằng cách nào nhưng tạ ơn Chúa. Latoya đang hồi phục tốt trong bệnh viện và chúng tôi hy vọng con bé sẽ sớm xuất viện", ông Muwani nói.

Steve Chisose, ủy viên hội đồng địa phương, cho biết các vụ cá sấu tấn công người đang gia tăng. Nguồn cấp nước có vấn đề khiến nhiều người phải sử dụng nước ở các dòng suối có cá sấu.

Ông Chisose kêu gọi Cơ quan Quản lý Động vật hoang dã và Công viên của Zimbabwe loại bỏ cá sấu khỏi các dòng sông địa phương. "Cá sấu có thể khiến con người bị thương nghiêm trọng hoặc tử vong", ông nói.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.