Belarus cáo buộc lính đánh thuê người Nga phá hoại bầu cử

Biểu tình nổ ra trên khắp Belarus trước thềm cuộc bầu cử ngày 9/8 ảnh: Tass
Biểu tình nổ ra trên khắp Belarus trước thềm cuộc bầu cử ngày 9/8 ảnh: Tass
TP - Belarus hôm qua nói rằng nước này nghi ngờ một nhóm lính đánh thuê Nga âm mưu tiến hành “các hoạt động khủng bố” trước cuộc bầu cử tổng thống của nước này và đã triệu đại sứ Nga đến để nghe giải thích. Mátxcơva nói họ không biết về bất kỳ hoạt động trái phép nào của nhóm bị bắt. 

Truyền hình nhà nước Belarus ngày 29/7 chiếu hình ảnh hơn 30 người bị nghi là lính đánh thuê tư nhân từ Nga bị bắt giữ gần Minsk, sau khi giới chức Belarus nhận được thông tin hơn 200 tay súng đã vào nước này để gây bất ổn trước cuộc bầu cử ngày 9/8.

Belarus hôm qua mở một cuộc điều tra “những hoạt động chuẩn bị khủng bố” và cho biết một số đối tượng bị bắt đã thú nhận cố gắng tạo ra một cuộc cách mạng, Reuters đưa tin.

Cách Minsk xử lý vụ việc có thể làm tồi tệ hơn quan hệ với đồng minh truyền thống vốn căng thẳng. Kremlin hôm qua lên tiếng khẳng định không biết gì về bất kỳ hoạt động trái phép nào của nhóm bị cáo buộc là lính đánh thuê của Nga mà Belarus bắt giữ. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Mátxcơva muốn Belarus giải thích thấu đáo về vụ bắt giữ và hy vọng nước láng giềng sẽ bảo đảm quyền lợi cho những người bị bắt.

Giới chức Belarus hôm qua thông báo sẽ triển khai thêm các biện pháp an ninh để bảo vệ các cuộc vận động cử tri của ứng viên khi phe đối lập sợ rằng ông Lukashenko có thể dùng vụ bắt giữ làm cớ để tăng cường đàn áp các đối thủ chính trị.

Ông Lukashenko, 65 tuổi cáo buộc những người đối lập móc nối với nước ngoài để lật đổ ông và đã bỏ tù 2 đối thủ chính trước cuộc bầu cử sắp tới.

Thư ký Hội đồng an ninh Belarus, ông Andrei Ravkov, nói với báo giới rằng còn  200 lính đánh thuê nữa vẫn ở nước này và đang bị truy lùng.

Andrey Dmitriev, một ứng viên tổng thống, dẫn lời ông Ravkov cho biết một số lính đánh thuê đã nhận tội âm mưu thực hiện “một cuộc cách mạng”. Nhóm này được đào tạo ở 2 thành phố của Nga là Pskov và Nevel và chủ yếu sử dụng kỹ thuật đánh bom và bắn tỉa, ông Dmitriev nói với báo giới sau cuộc họp với ông Ravkov. Ông Dmitriev còn nói rằng giới chức không loại trừ khả năng ngắt mạng internet ở Belarus để ngăn khủng bố.

Thước phim ghi lại hình ảnh đồ vật bị tịch thu cho thấy có những tờ tiền và thẻ điện thoại Sudan, khiến một số chuyên gia suy luận rằng nhóm này có thể đi qua châu Phi trước khi vào Minsk.

Báo chí nhà nước Belarus nói rằng, nhóm bị bắt làm việc cho Wagner, một nhà thầu quân sự tư nhân nổi tiếng ở Nga. 

Một quan chức an ninh cấp cao của Belarus nói rằng 14 người trong nhóm bị bắt đã có một thời gian ở vùng Donbass của miền đông Ukraine, nơi quân đội Ukraine chiến đấu với lực lượng ly khai.

Vụ việc là bước ngoặt mới nhất trong chiến dịch bầu cử đặt ra thách thức lớn nhất trong nhiều năm đối với Tổng thống Alexander Lukashenko, người đã lãnh đạo quốc gia Đông Âu này trong hơn 1/4 thế kỷ qua.

MỚI - NÓNG