Bệnh COVID-19 trở nặng, Thủ tướng Anh vào phòng chăm sóc đặc biệt

Thủ tướng Anh Boris Johnson họp trực tuyến. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Anh Boris Johnson họp trực tuyến. Ảnh: Reuters
TPO - Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt sau khi tình trạng bệnh COVID-19 của ông xấu đi.

Theo tờ BI, ông Boris Johnson được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt lúc khoảng 19h ngày 6/4.

Trước đó, tối 5/4, ông Johnson nhập viện St.Thomas (London) vì các triệu chứng COVID-19 vẫn dai dẳng chưa khỏi hẳn.

“Trong chiều ngày 6/4, tình trạng bệnh của Thủ tướng xấu đi. Và theo lời khuyên của các y bác sĩ, ông Johnson đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt”, người phát ngôn Thủ tướng Anh cho biết trong một tuyên bố.

"Thủ tướng đang được chăm sóc rất chu đáo. Cảm ơn tất cả nhân viên y tế vì sự chăm chỉ và cống hiến của họ.”

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã được ông Johnson chỉ định làm thay các nhiệm vụ của Thủ tướng trong khi ông tập trung điều trị.

Trong một tuyên bố với báo giới, Ngoại trưởng Raab nhấn mạnh: ”Có một tinh thần đồng đội vô cùng mạnh mẽ phía sau Thủ tướng. Chúng tôi đảm bảo rằng đã nắm được tất cả các kế hoạch của ông Johnson và sẽ thực hiện chúng càng sớm càng tốt."

Thủ tướng Johnson đẫ tự cách ly hơn 1 tuần sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 hôm 27/3.

Từ đó đến trước khi được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, ông Johnson vẫn tiếp tục điều hành chính phủ Anh từ xa.

Theo Theo BI
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.