Bênh vực cố vấn, Thủ tướng Anh tiết lộ bị giảm thị lực vì COVID-19

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: EPA-EFE
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: EPA-EFE
TPO - Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông đã bị giảm thị lực sau quá trình điều trị COVID-19 kéo dài vài tuần.

Thông tin trên được ông Johnson đưa ra khi trả lời câu hỏi về trợ lý Dominic Cummings.

Ông Cummings đã vi phạm lệnh phong toả và đi 400km từ London đến Durham để được tự cách ly với vợ con.

Tại Durham, ông Cummings bắt đầu có các triệu chứng của COVID-19 và phải nằm liệt giường suốt nhiều ngày vì sốt cao.

Sau đó, ông Cummings đã cố lái xe khoảng 60 dặm – được cho là để kiểm tra xem có đủ sức khoẻ, và thị lực có đủ tốt – để di chuyển về London hay không.

Sau chuyến đi ngắn này, Cummings cho biết thị lực của ông vẫn rất kém.

“Thật vậy. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi đã phải đeo kính”, ông Johnson nói trong cuộc họp ngắn ngày thứ Hai. “Tôi cho rằng việc suy giảm thị lực có liên quan đến virus SARS-CoV-2.”

Trước đó, hồi tháng Tư, ông Johnson đã phải nằm viện hơn một tuần vì bệnh COVID-19 trở nặng. Tại bệnh viện, có thời điểm Thủ tướng Anh phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Phương pháp kiểm tra thị lực bằng việc lái xe đã vấp phải sự phản đối của Chủ tịch Liên đoàn Cảnh sát Anh và Xứ Wales John Apter.

“Nếu bạn cảm thấy không khoẻ và thị lực bị suy giảm, đừng lái xe. Đây không phải là một hành động khôn ngoan”, ông Apter viết trên Twitter.

Cùng lúc đó, các đảng đối lập ở Anh đã yêu cầu một cuộc điều tra khẩn cấp đối với các cáo buộc nhắm vào ông Cummings, thậm chí lên tiếng yêu cầu ông Cummings từ chức, hoặc Thủ tướng Anh Boris Johnson phải nhanh chóng sa thải vị cố vấn cao cấp của mình.

Đáp lại, ông Boris Johnson đã bác bỏ yêu cầu sa thải cố vấn Cummings, đồng thời cho rằng hành động lái xe đi thăm vợ của ông Cummings là hợp lý.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.