Biểu cảm lạ của bà Trump sau khi bắt tay Tổng thống Putin

Biểu cảm lạ của bà Melania Trump (Ảnh: Dailymail)
Biểu cảm lạ của bà Melania Trump (Ảnh: Dailymail)
Người dùng mạng xã hội đã đưa ra những ý kiến trái chiều sau khi đoạn video ghi lại biểu cảm có phần kỳ lạ của Đệ nhất Phu nhân Melania Trump sau khi bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin được đăng tải trên mạng internet.

Ngày 16/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp từ Nga Vladimir Putin đã gặp thượng đỉnh lần đầu tiên tại thủ đô Helsinki, Phần Lan. Trước khi sự kiện quan trọng diễn ra, Tổng thống Trump và phu nhân Melania đã tới chào hỏi Tổng thống Putin tại Phủ tổng thống Phần Lan.

Video cho thấy ông Putin mỉm cười và gật đầu khi ông Trump giới thiệu về bà Melania. Đệ nhất phu nhân giữ nụ cười duyên dáng và tự nhiên khi bắt tay người lãnh đạo nước NGa.

Tuy nhiên, ngay khi cái bắt tay chào mừng kết thúc và ông Putin bước về vị trí để chụp ảnh, bà Melania đột nhiên có biểu cảm lạ mà Dailymail mô tả rằng giống như bà đang “sửng sốt”. Đôi mắt của Đệ nhất phu nhân Mỹ mở to, đầu hơi lắc nhẹ.

Đoạn video đã gây “bão” trên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người cho rằng biểu cảm của bà Melania giống như bà đang lo ngại điều gì đó trong đầu, trong khi một số người dùng khác nhận định bà đang có thể cố giữ gương mặt nghiêm túc để chụp ảnh cùng chồng và Tổng thống Putin.

Sau đó, hai nhà lãnh đạo bước vào phòng họp kín trong khoảng hơn 2 giờ đồng hồ trước khi tham gia họp báo chung vào cuối giờ chiều.

Cuộc gặp hôm 16/7 đánh dấu hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ông Trump và ông Putin kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức hồi đầu năm ngoái. Trong khi giới chính trị Mỹ đánh giá đây là cuộc gặp “thảm họa”, ông Trump cho rằng cuộc gặp này thậm chí tốt hơn thượng đỉnh NATO diễn ra vài ngày trước đó. Phía Nga cũng đánh giá cuộc họp “rất tốt”.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.