Bộ trưởng Y tế New Zealand xin lỗi vì đi leo núi bất chấp lệnh phong tỏa

Ông David Clark và bà Jacinda Ardern. Ảnh: RNZ
Ông David Clark và bà Jacinda Ardern. Ảnh: RNZ
TPO - Bộ trưởng Y tế New Zealand David Clark đã phải xin lỗi Thủ tướng - bà Jacinda Ardern sau khi ông bị phát hiện đạp xe leo núi giữa lúc toàn quốc đang được áp đặt lệnh phong tỏa.

Thủ tướng Ardern hôm nay, 3/4, cho biết đã nói chuyện với Bộ trưởng David Clark vào tối 2/4, và người đứng đầu Bộ Y tế New Zealand đã phải xin lỗi vì vi phạm lệnh hạn chế ra đường.

Trước đó cùng ngày, chiếc xe hơi của Bộ trưởng Clark được phát hiện bởi người đi đường ở gần một ngọn núi.

Bộ trưởng Clark sau đó xác nhận ông đã đi đạp xe leo núi, và giải thích rằng địa điểm này chỉ cách nhà riêng của ông ở Dunedin khoảng 2km.

“Đó là cơ hội hiếm hoi để tôi ra ngoài tập thể dục. Cung đường tôi đi cũng là cung đường leo núi phổ biến của nhiều người khác. Tôi biết rằng giờ không phải là lúc mọi người tham gia các môn thể thao mạo hiểm”, Bộ trưởng Clark nói, đồng thời cho biết sẽ tự nhắc nhở bản thân tìm các môn thể thao phù hợp với thời điểm hiện tại

Bộ trưởng Y tế New Zealand xin lỗi vì đi leo núi bất chấp lệnh phong tỏa ảnh 1

Chiếc xe của Bộ trưởng Clark được phát hiện dưới chân núi. Ảnh: The Guardian

“Tôi mong muốn rằng các bộ trưởng sẽ làm gương cho người dân New Zealand.”, Thủ tướng Ardern nói, sau khi nhận điện thoại của Bộ trưởng Clark. “Người dân có thể ra ngoài đi dạo hoặc đi những quãng đường ngắn nếu họ có việc cần thiết. Tuy nhiên, chính phủ đã yêu cầu người dân hạn chế các hoạt động có thể gây thương tích. Và các Bộ trưởng nên tuân thủ quy tắc này.”

New Zealand hiện đang tiến hành phong tỏa mức 4 để hạn chế sự lây lan của COVID-19. Người dân được yêu cầu ở trong nhà, và các cửa hàng buộc phải đóng cửa nếu không phải là cơ sở kinh doanh nhu yếu phẩm.

Trong ngày 3/4, New Zealand thông báo nước này vừa ghi nhận thêm 49 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh lên 868 ca.

Theo Theo The Guardian
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.