Brazil gửi quân đội đến biên giới Venezuela ​

Brazil triển khai quân đội tới khu vực biên giới giáp Venezuela. Ảnh: AFP
Brazil triển khai quân đội tới khu vực biên giới giáp Venezuela. Ảnh: AFP
TPO - Ngày 28/8, Tổng thống Brazil Michel Temer đã ký sắc lệnh cho phép triển khai lực lượng quân đội tới bang Roraima – khu vực biên giới tiếp giáp với Venezuela, để bảo đảm an ninh trước làn sóng di cư của hàng nghìn người dân từ quốc gia láng giềng trong những tháng gần đây.

Sắc lệnh mới sẽ có hiệu lực đến ngày 12/9. Tổng thống Temer cảnh báo, vấn đề di cư hiện đã không còn là câu chuyện của riêng mà đã là vấn đề của toàn châu lục này.

Hồi đầu tháng này tại một thị trấn biên giới Brazil, nhiều cư dân đã nổi dậy và tấn công những người nhập cư Venezuela.

 Ông Temer kêu gọi khẩn trương tìm kiếm giải pháp tốt nhất đối với tình hình hiện nay, đồng thời khẳng định chính phủ Brazil vẫn đang nỗ lực phối hợp với các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế để xử lý vấn đề người di cư từ Venezuela.

Theo thống kê chính thức, hiện mỗi ngày có khoảng từ 600-700 người Venezuela nhập cảnh vào Brazil.

Hiện có gần 1 triệu người Venezuela sống ở Colombia và hơn 400.000 người ở Peru, trong khi chỉ 178.000 người ở Peru có quyền hợp pháp để ở lại hoặc đang được xử lý.

Peru và Ecuador cũng đã áp dụng các biện pháp thắt chặt thủ tục nhập cư từ Venezuela, trong đó yêu cầu người dân Venezuela nhập cảnh vào 2 nước này cần phải có hộ chiếu, thay vì thẻ căn cước công dân (ID) như trước đây.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.