Cảnh sát Hong Kong lên máy bay truy bắt người biểu tình

TPO - Cảnh sát Hong Kong đêm qua đã bắt giữ một nghi phạm nam tại sân bay sau khi người này dùng vật nhọn đâm bị thương một sĩ quan an ninh trong cuộc biểu tình phản đối luật an ninh hôm 1/7.

Theo SCMP, nghi phạm bị cáo buộc sử dụng một vật sắc nhọn để tấn công một sĩ quan an ninh khi lực lượng cảnh sát tham gia giải tán đám đông người biểu tình lúc 16h ngày 1/7 ở Causeway (Hong Kong).

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy những người xung quanh đã phớt lờ nhân viên an ninh khi người này bị tấn công, tạo điều kiện cho nghi phạm nhanh chân bỏ trốn.

Toàn cảnh vụ tấn công. Nguồn: SCMP

Đến 18h cùng ngày, nghi phạm – một nam thanh niên 24 tuổi, tên Wong – đã mua vé máy bay đi Anh trên chuyến bay dự kiến cất cánh từ Hong Kong vào lúc nửa đêm. Nghi phạm không mang hành lý kí gửi.

Tối cùng ngày, cảnh sát Hong Kong nhận được thông tin nặc danh về chuyến đi Anh của nghi phạm. Người báo tin, theo truyền thông địa phương, là một người họ hàng của nghi phạm.

Lập tức, lực lượng an ninh được điều đến sân bay, và các sĩ quan vội ập lên chuyến bay của hãng Cathay Pacific để vây bắt nghi phạm ngay trước khi máy bay đóng cửa. Giờ cất cánh của máy bay dự kiến là 23h55’.

Nói về chi tiết vụ vây bắt, một tờ báo địa phương cho biết các sĩ quan đã mặc thường phục lên máy bay, và tìm kiếm nghi phạm ở mọi ngóc ngách vì người này không ngồi đúng chỗ, cũng không trả lời khi phi hành đoàn gọi tên.

Trước đó, hôm thứ Tư, hàng ngàn người Hong Kong đã bất chấp lệnh cấm biểu tình để xuống đường phản đối việc Bắc Kinh áp dụng luật an ninh mới ở đặc khu.

Khoảng 370 người bị bắt, 10 người trong số đó bị cáo buộc vi phạm luật an ninh.

Ít nhất 4 sĩ quan đã bị thương vì bị người biểu tình cực đoan tấn công.

Viên cảnh sát bị đâm hiện đã ổn định và đang được điều trị tại bệnh viện phía Đông ở Chai Wan.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG