Cập nhật dịch Covid-19: Thêm 142 ca tử vong,ngoại trưởng Trung Quốc chỉ trích Mỹ

Cập nhật dịch Covid-19: Thêm 142 ca tử vong,ngoại trưởng Trung Quốc chỉ trích Mỹ
TPO - Theo tờ Global Times, tính đến 0h ngày 16/2, tại Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 2.009 ca nhiễm mới và 142 ca tử vong vì Covid-19. Người đứng đầu WHO cho rằng Trung Quốc vẫn đang "câu giờ" cho toàn thế giới. Trong khi Ngoại trưởng Trung Quốc Wang Yi lại cho rằng Mỹ đang có những phản ứng thái quá khi đối phó với Covid-19.

Cập nhật số ca mắc Covid-19

Theo tờ Global Times, tính đến 0h ngày 16/2, tại Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 2.009 ca nhiễm mới và 142 ca tử vong vì Covid-19.

Như vậy, tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục đã lên tới 68.500 ca, và số ca nhiễm trên toàn thế giới là 69.195 ca.

Số ca tử vong trên toàn thế giới hiện là 1.669 ca, trong đó có 1.665 ca ở Trung Quốc đại lục.

Số ca tử vong tăng tương đương so với ngày trước đó, trong khi số ca nhiễm mới đã giảm nhẹ.

Một ca tử vong mới đã được ghi nhận ở Pháp hôm qua, 15/2, và là ca tử vong vì Covid-19 đầu tiên ở châu Âu.

WHO khen Trung Quốc

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua, 15/2, đã một lần nữa khen ngợi Trung Quốc, rằng các động thái của Bắc Kinh là “rất đáng khích lệ”.

“Trung Quốc đã câu giờ cho cả thế giới. Chúng tôi cảm thấy phấn khởi khi dịch chưa lây lan rộng rãi ở ngoài Trung Quốc”, ông Ghebreyesus nói trong một bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức).

Ngoại trưởng Trung Quốc chỉ trích Mỹ

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại Munich, Ngoại trưởng Trung Quốc Wang Yi kêu gọi Mỹ không thực hiện các biện pháp không cần thiết khi đối phó với dịch. Bởi các biện pháp này có thể gây cản trở thương mại, du lịch và dịch vụ với Bắc Kinh.

“Dịch bệnh đang được kiểm soát. Nó xảy đến bất ngờ, tạo ra thách thức cho Trung Quốc và thế giới”, ông Wang nói.

"Nhiều nước đẩy mạnh các biện pháp chống dịch, bao gồm cách ly. Điều này hợp lý và dễ hiểu. Tuy nhiên, một số quốc gia đã phản ứng thái quá, gây ra sự hoang mang không cần thiết.”

Ngoại trưởng Trung Quốc bác quan điểm cho rằng Bắc Kinh không đủ minh bạch khi virus Covid-19 bùng phát.

Bắc Kinh đồng thời hối thúc các nước nới lỏng hạn chế đi lại và khôi phục các chuyến bay sau khi hàng loạt các hãng hàng không dừng bay sang Trung Quốc.

Trung Quốc từng chỉ trích Mỹ vì những biện pháp quyết liệt nhằm ứng phó dịch COVID-19 như cấm nhập cảnh với người nước ngoài từng đến Trung Quốc trong vòng 14 ngày. Mỹ cũng là nước đầu tiên tuyên bố sơ tán công dân từ TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc – nơi khởi phát dịch bệnh.

Trung Quốc cách ly tiền cũ để ngăn virus COVID-19

Ngân hàng trung ương Trung Quốc ngày 15-2 thông báo nước này khử trùng và cách ly những tờ tiền cũ trong vòng 7-14 ngày trước khi tái phát hành nhằm tránh nguy cơ lây lan virus COVID-19, theo hãng tin AFP.

Ông Fan Yifei, Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quôc cho biết những tờ tiền đã qua sử dụng sẽ được khử trùng bằng những tia cực tím và nhiệt độ cao, sau đó cách ly chúng trong 7-14 ngày tùy mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh tại từng khu vực rồi mới đưa vào lưu thông trở lại.

Trước kỳ nghỉ tết Nguyên đán, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã phát hành khẩn cấp 4 tỉ nhân dân tệ tiền giấy mới cho tỉnh Hồ Bắc- tâm điểm của dịch bệnh.

Theo Theo SCMP, Reuters, Xinhua
MỚI - NÓNG