Google News

Chân dung những ứng viên cho ghế chánh án Mỹ đang bỏ trống

Trụ sở Tòa án Tối cao Mỹ (ảnh minh họa). Ảnh: Tạp chí Time.
Trụ sở Tòa án Tối cao Mỹ (ảnh minh họa). Ảnh: Tạp chí Time.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã cho biết trong tuần này ông sẽ thông báo người được đề cử kế nhiệm vị trí thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ hiện đang bỏ trống sau khi cố thẩm phán Ruth Bader Ginsburg, người được coi là một trong những biểu tượng đấu tranh cho nữ quyền của nền tư pháp nước này, đã qua đời ở tuổi 87 vì bệnh ung thư.

Trong nhiệm kỳ làm tổng thống của mình, ông Trump đã đề cử hai người vào vị trí thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ bao gồm ông Neil Gorsuch (kế nhiệm cố thẩm phán Antonin Scalia qua đời năm 2016) và ông Brett Kavanaugh (kế nhiệm thẩm phán Anthony Kennedy nghỉ hưu năm 2018).

Cũng theo ông Trump, ứng viên tiếp theo được ông đề cử sẽ là một người phụ nữ ‘vô cùng tài năng và sắc sảo’.

Được biết đã có hai ứng viên nữ theo khuynh hướng bảo thủ được coi là những ứng viên nặng kí cho vị trí người kế nhiệm bà Ginsburg:

Amy Coney Barrett

Bà Barrett sinh ra và lớn lên tại thành phố New Orleans thuộc tiểu bang Louisiana và sau khi tốt nghiệp trường Đại học Luật Notre Dame, bà từng là thư kí cho cố Thẩm phán Antonin Scalia và là một trong những ứng viên kế nhiệm thẩm phán Anthony Kennedy.

Vào năm 2017 bà đã được ông Trump đề cử vào vị trí thẩm phán Tòa phúc thẩm số 7 của thành phố Chicago và đề cử này đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn với tỉ lệ bỏ phiếu 55-43 vào tháng 10 cùng năm sau một quá trình vận động khó khăn.

Sự nghiệp của người phụ nữ 48 tuổi này gắn liền với quyết định hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn nước Mỹ từ năm 1973 với án lệ nổi tiếng “Roe và Wade” và bà cũng là người ủng hộ việc thắt chặt các quy định nhập cư của tổng thống Trump, đồng thời mở rộng quyền sở hữu súng đạn của người dân Mỹ.

Chân dung những ứng viên cho ghế chánh án Mỹ đang bỏ trống ảnh 1 Bà Amy Coney Barrett. Ảnh: Reuters.

 Barbara Lagoa

Người phụ nữ gốc Cuba này sinh ra tại thành phố Miami thuộc bang Florida và là Thẩm phán gốc La-tinh đầu tiên của Tòa án Tối cao tiểu bang này và bà đã ở vị trí nói trên trong vòng hơn một thập kỉ.

Bà Lagoa tốt nghiệp trường Đại học Luật Columbia, giống như cố Thẩm phán Ginsburg và sau đó từng là một Công tố viên liên bang. Cách đây 1 năm bà đã được Tổng thống Trump đề cử vào một vị trí tại Tòa phúc thẩm số 11 có trụ sở tại Atlanta, một trong những tòa phúc thẩm chỉ thấp hơn Tòa án tối cao Mỹ một bậc và quyết định đề cử bà đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn với tỉ lệ bỏ phiếu áp đảo 80-15.

Nếu như trở thành người kế nhiệm bà Ginsburg, người phụ nữ 53 tuổi này sẽ là thẩm phán gốc La-tinh thứ hai của Tòa án Tối cao Mỹ sau bà Sonia Sotomayor, người được đề cử và phê chuẩn dưới thời cựu tổng thống Barack Obama vào năm 2009.

Chân dung những ứng viên cho ghế chánh án Mỹ đang bỏ trống ảnh 2Bà Barbara Lagoa. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh hai ứng viên nói trên, tờ BBC cũng đưa ra hai ứng viên nữ tiềm năng khác cũng đang được cân nhắc cho vị trí này bao gồm bà Kate Comerford Todd, hiện đang là một trong những cố vấn cho Chính phủ Mỹ và bà cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía Nhà Trắng.

Người còn lại là bà Joan Larsen, người hiện đang giữ một vị trí tại Tòa phúc thẩm số 6 ở thành phố Cincinnati thuộc Ohio sau khi được ông Trump đề cử và thượng viện Mỹ phê chuẩn quyết định này.

Chân dung những ứng viên cho ghế chánh án Mỹ đang bỏ trống ảnh 3

Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ qua đời vì ung thư

Tòa án Tối cao Mỹ xác nhận Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg đã qua đời ở tuổi 87 vì ung thư tuyến tụy di căn.

Chân dung những ứng viên cho ghế chánh án Mỹ đang bỏ trống ảnh 4

Rúng động vụ Nhà Trắng bị gửi bưu kiện chứa chất độc chết người

Một gói hàng chứa chất độc chết người ricin đã được gửi đến Nhà Trắng, nhưng lập tức bị lực lượng an ninh chặn lại hồi đầu tuần này.

Chân dung những ứng viên cho ghế chánh án Mỹ đang bỏ trống ảnh 5

Bước ngoặt mới cho bầu cử tổng thống Mỹ

Nước Mỹ đang ở trong một thử thách chính trị căng thẳng tột cùng, với những mâu thuẫn đảng phái gây chia rẽ nhất. Đó là trận chiến trong Tòa án tối cao và một cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra, trong bối cảnh số người Mỹ chết vì đại dịch COVID-19 sắp chạm mốc 200.000.