Chỉ 80% người dân biên giới liên Triều sống sót nếu chiến tranh nổ ra

Ảnh: Express
Ảnh: Express
TPO - Số liệu trình Quốc hội Hàn Quốc ngày 23/10 cho thấy các hòn đảo nhở ở Hoàng Hải gần hải giới với Triều Tiên thiếu các cơ sở sơ tán trong trường hợp xảy ra vụ tấn công từ Bình Nhưỡng.

Những hòn đảo này gồm Yeonpyeong và Baeknyeong, từng hứng chịu vụ pháo kích của Triều Tiên năm 2010, và đảo Ganghwa.

Theo số liệu của chính quyền thành phố Incheon phụ trách quản lý những đạo trên, các đảo này chiếm 87 trong số 190 cơ sở sơ tán được chính phủ xây dựng trên cả nước.

Tuy nhiên, số cơ sở này chỉ đủ cho khoảng 80,3% người dân địa phương và chỉ có 4 cơ sở trong số đó có khả năng chống phóng xạ hạt nhân.

Nghị sĩ Park Chan-woo của Đảng Hàn Quốc tự do cho biết, hầu hết các cơ sở sơ tán đều thiếu mặt nạ dưỡng khí, các thiết bị và công cụ cấp cứu. Ông nói: “Chúng ta cần sửa đổi luật pháp để người dân ở các khu vực gần biên giới (liên Triều) có thể được tiếp cận các nguồn cấp cứu khẩn cấp”.

Theo Theo Chosun
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.