Chìm thuyền ở Libya, 150 người nghi mất mạng

Tàu cứu hộ Libya. Ảnh: Reuters
Tàu cứu hộ Libya. Ảnh: Reuters
TPO - Khoảng 150 người có thể đã thiệt mạng trong vụ chìm thuyền xảy ra hôm qua, 25/7 ngoài khơi bờ biển phía Tây Bắc Libya. Nếu được xác nhận, đây có thể là vụ tai nạn chết chóc nhất ở Địa Trung Hải trong năm nay.

Theo RT, con tàu trên xuất phát từ Khoms, cách thành phố Tripoli (thủ đô của Libya) khoảng 75km về phía đông, khi đến khu vực bờ biển phía Tây Bắc thì bất ngờ gặp sự cố và chìm dần.

Vào thời điểm gặp tai nạn, trên tàu có khoảng 300 người. Hiện chưa rõ con tàu tự chìm hay có va chạm với một tàu khác.

Khoảng 150 người được cho là đã thiệt mạng, trong khi 150 người còn lại được các ngư dân và lực lượng cảnh sát biển Libya cứu sống, đưa vào bờ.

Số người chết, nếu được xác nhận, sẽ khiến vụ tai nạn này trở thành sự cố chết chóc nhất ở Địa Trung Hải trong năm nay.

Chìm thuyền ở Libya, 150 người nghi mất mạng ảnh 1

Những người thoát chết được đưa về đất liền. Ảnh: Reuters

Libya vốn là điểm tập trung của dòng người di cư muốn tìm đường vào châu Âu. Nhiều người đã đi qua Địa Trung Hải bằng những con tàu thô sơ, tàu chở quá số người quy định hoặc thậm chí là thuyền phao.

Năm ngoái, tổng cộng khoảng 2.000 người di cư đã mất mạng trong các vụ tai nạn tương tự.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG