Chín tàu Trung Quốc, Đài Loan vào Điếu Ngư/Senkaku

Chín tàu Trung Quốc, Đài Loan vào Điếu Ngư/Senkaku
TPO - Báo chí Nhật Bản ngày 5 - 10 cho biết sáng 4 – 10, có tới 9 tàu tuần tra của Trung Quốc, Đài Loan xâm nhập vùng biển quanh khu vực Điếu Ngư/Senkaku.

Bảy tàu chiến Trung Quốc áp sát bờ biển Nhật Bản

Mỹ ở đâu trong cuộc khủng hoảng Senkaku/Điếu Ngư?

Tàu Nhật Bản theo sát tàu Đài Loan xâm nhập Điếu Ngư/Senkaku
Tàu Nhật Bản theo sát tàu Đài Loan xâm nhập Điếu Ngư/Senkaku.

Trong số này có 4 tàu vẫn lượn lờ trong vùng biển tiếp giáp gần Kubajima và Minamikojima – hai trong số năm hòn đảo nhỏ đang tranh chấp – trong suốt 7 tiếng (sáng 5 - 10). Trong khi đó, 4 tàu tuần tra này, bao gồm tàu Haijian 50, sau đó đã rời khỏi khu vực này.

Tuy nhiên, lại có 4 tàu tuần tra khác của Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển gần Uotsuri, hòn đảo lớn nhất trong số 5 hòn đảo, vào sáng nay.

Đáp lại cảnh báo từ Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, một trong số 4 tàu của Trung Quốc phát đi thông điệp bằng tiếng Trung rằng quần đảo là một phần của Trung Quốc và đội tàu của nước này đang thực hiện nhiệm vụ một cách chính đáng.

Cũng sáng 4 - 10, một tàu tuần tra của Đài Loan cũng xâm nhập vào vùng biển quanh đảo Uotsuri và rời khỏi khu vực này trong buổi chiều. Đài Loan cũng khẳng định chủ quyền đối với những hòn đảo này.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.