Chính quyền Mỹ chuẩn bị đóng cửa nhà tù Guantanamo

Trước cửa nhà tù của Mỹ trên Vịnh Guantanamo. (Ảnh: Reuters)
Trước cửa nhà tù của Mỹ trên Vịnh Guantanamo. (Ảnh: Reuters)
TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa mở một đợt đánh giá chính thức về tương lai của nhà tù quân sự của Mỹ ở Vịnh Guantanamo, với mục tiêu đóng cửa cơ sở gây tranh cãi này.

Một quan chức của Nhà Trắng cho biết như vậy hôm 12/2. 

Các trợ lý của ông Biden tham gia nỗ lực này đang cân nhắc soạn thảo một sắc lệnh hành pháp để ông Biden ký sau vài tuần hoặc vài tháng tới, Reuters dẫn hai nguồn tin nắm được vấn đề cho biết.

Động thái này báo hiệu một nỗ lực mới nhằm loại bỏ điều mà các nhóm nhân quyền từ lâu đã chỉ trích là một vết ố trong hình ảnh toàn cầu của Mỹ.

Căn cứ hải quân Gitmo nằm trên bờ Vịnh Guantanamo, phía đông nam Cuba, là căn cứ quân sự lâu đời nhất của Mỹ ở nước ngoài. Nơi đây được Mỹ sử dụng là nhà tù giam cầm hàng trăm nghi phạm được coi là nguy hiểm khắp nơi trên thế giới, bao gồm những phần tử khủng bố bị nghi ngờ liên quan tới vụ tấn công tòa tháp đôi của Mỹ ngày 11/9/2001.

Không chỉ bị người dân chỉ trích vì tiêu tốn quá nhiều kinh phí, kể từ khi được thành lập vào năm 2002, nhà tù vịnh Guantanamo đã bị các nhà hoạt động nhân quyền và nhiều tổ chức quốc tế, chính phủ trên thế giới lên án vì các phương pháp thẩm vấn gây tranh cãi và tính hợp pháp không rõ ràng, giam giữ tù nhân vô thời hạn mà không tuyên án họ có tội hay không.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.