Chuyến bay giả cho người cuồng chân mùa COVID-19

Hành khách lên chuyến bay giả ở Đài Loan. Ảnh: Reuters
Hành khách lên chuyến bay giả ở Đài Loan. Ảnh: Reuters
TPO - Một sân bay ở Đài Loan (Trung Quốc) đã nảy ra sáng kiến mở dịch vụ chuyến bay giả, cho phép hành khách làm thủ tục lên máy bay như thường, nhưng xuống máy bay ngay sau đó để thoả mãn “cơn thèm” du lịch mùa COVID-19.

Sáng thứ Năm, 2/7, sân bay trung tâm Tùng Sơn (Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc) đã bắt đầu cung cấp dịch vụ chuyến bay giả, với số hành khách đợt đầu tiên là khoảng 60 người.

Trước đó, hơn 7.000 người đã háo hức đăng kí dịch vụ, nhưng sân bay chỉ chọn ngẫu nhiên vài chục người để trải nghiệm dịch vụ mới.

“Tôi rất muốn đi chơi xa, nhưng vì dịch bệnh nên việc du lịch bị hạn chế”, bà Hsiao Chun-wei (38 tuổi) nói khi lên máy bay cùng con trai nhỏ.

Theo SCMP, các hành khách được làm thủ tục nhận thẻ lên máy bay, đi qua cửa kiểm soát an ninh - nhập cư như thật, trước khi lên chiếc Airbus A330 của hãng hàng không China Airlines.

Lên máy bay, các hành khách được tiếp viên chào đón trước khi… quay xuống trở lại đường băng.

Dự kiến, trong vài tuần tới, sân bay sẽ cung cấp thêm nhiều chuyến bay giả cho những tín đồ du lịch đang cuồng chân.

“Tôi hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được dập tắt để gia đình mình có thể thực sự bay đi du lịch”, một phụ nữ 48 tuổi nói.

Được biết, sân bay Tùng Sơn là nơi xuất phát của nhiều chuyến bay đi Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc) và một số thành phố lớn ở Trung Quốc đại lục.

Đài Loan, dù không ảnh hưởng quá nặng nề vì đại dịch nhờ các bước phòng ngừa sớm và hiệu quả, nhưng vẫn quyết định đóng cửa biên giới từ giữa tháng Ba.

Chính quyền Đài Loan khuyến cáo người dân không nên đi nước ngoài trừ khi thực sự cần thiết.

Với chỉ một số ít chuyến bay hoạt động, lượng hành khách của các sân bay Đài Loan đã giảm 64% so với cùng kì 6 tháng đầu năm ngoái.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.