Chuyên gia Trung Quốc chê Italy phong toả lỏng lẻo

Nhóm tình nguyện viên y tế làm biểu tượng khen ngợi Vũ Hán, nơi đầu tiên phát hiện Covid-19. (Ảnh: Xinhua)
Nhóm tình nguyện viên y tế làm biểu tượng khen ngợi Vũ Hán, nơi đầu tiên phát hiện Covid-19. (Ảnh: Xinhua)
TPO - Trung Quốc đã cử một nhóm chuyên gia sang Italy để chia sẻ kinh nghiệm đối phó dịch Covid-19. Một người trong nhóm đó mô tả các biện pháp phong toả ở vùng Lombardy là “lỏng lẻo”.

“Ở Milan này, khu vực bị Covid-19 tấn công mạnh nhất, các biện pháp phong toả rất lỏng lẻo. Tôi thấy các phương tiện giao thông công cộng vẫn chạy, mọi người vẫn di chuyển, vẫn có đông người tập trung trong khách sạn và không đeo khẩu trang”, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Trung Quốc Sun Shuopeng nói trong cuộc họp báo tại Milan ngày 19/3.

“Tôi không biết mọi người ở đây đang nghĩ gì. Chúng ta thực sự phải dừng các hoạt động kinh tế thông thường và tiếp xúc thông thường của con người. Chúng ta phải ở nhà và cố hết sức để cứu mạng người. Bỏ ra mọi chi phí để cứu mạng người là điều đáng làm”, ông Sun nói. 

Cùng ngày 19/3, Italy báo cáo thêm 427 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì căn bệnh này lên 3.405, vượt qua tổng số người chết vì Covid-19 ở Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Macau và Đài Loan cộng lại. 

Italy cũng là nước có số ca nhiễm cao nhì thế giới, với 41.035 người, chỉ sau Trung Quốc. Ít nhất 5 bác sĩ ở nước này nằm trong số tử vong đó. 

Còn Trung Quốc không ghi nhận ca nhiễm mới nội địa nào trong ngày thứ hai liên tiếp, cùng với số ca tử vong vì Covid-19 thấp nhất trong vòng 2 tháng qua.

Uỷ ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết tất cả 39 ca nhiễm mới đều từ nước ngoài về. Nước này có thêm 3 ca tử vong mới – mức thấp nhất từ ngày 21/1, tức 2 ngày sau khi Vũ Hán bị phong toả.

Trung Quốc đại lục có tổng số 80.967 ca nhiễm và 3.248 ca tử vong. 31 ca nhiễm mới đều không phải ở Hồ Bắc. 

Hiệp hội đấu kiếm Trung Quốc cho biết 3 thành viên của đội tuyển Trung Quốc đã dương tính với Sars-CoV-2 sau khi sang dự một sự kiện ở Hungary. Họ trở về nước từ đầu tuần này.

Mỹ có 10.442 ca nhiễm và 150 người tử vong vì Covid-19 tính đến ngày 19/3.

Bộ Ngoại giao Mỹ có nhân viên đầu tiên nhiễm virus tại Washington, CNN đưa tin. 

Đã có hơn 9.600 người trên thế giới chết vì căn bệnh này.

 
Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.