Công chúa A Rập Xêút bị bắt vì tham nhũng

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)
TP - Chính quyền A Rập Xêút vừa ra lệnh bắt giữ công chúa Rhiym, 34 tuổi, con gái ông hoàng Alwaleed bin Talal, người giàu nhất nước này và cũng đã bị bắt trong chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn đang diễn ra ở A Rập Xêút. Công chúa Rhiym là nữ thành viên đầu tiên của hoàng gia bị bắt giữ trong chiến dịch này.

Rhiym không chỉ là công chúa mà còn là một trong những nữ doanh nhân được coi là thành đạt nhất A Rập Xêút. Phu quân của công chúa cũng là thành viên Hoàng gia. Lễ cưới của họ diễn ra 10 năm trước và kéo dài 5 ngày liền.

Theo Theo Newsru.co.il
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.