COVID-19 khiến Trung Quốc quan tâm khác thường đến Ấn Độ

Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Sun Weilong (trái) dự lễ thắp nến để tri ân các bác sĩ Ấn Độ trong cuộc chiến chống COVID-19. (Ảnh: Twitter)
Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Sun Weilong (trái) dự lễ thắp nến để tri ân các bác sĩ Ấn Độ trong cuộc chiến chống COVID-19. (Ảnh: Twitter)
TPO - Hơn cả Ấn Độ, Trung Quốc vừa có nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Trung - Ấn trong tuần qua.

Nhiều tờ báo đăng bài xã luận do Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ viết về sự kiện này, nhưng phía Ấn Độ không có bài viết nào tương tự. 

Có nhiều đoạn tweet từ Đại sứ và chính phủ Trung Quốc về mối quan hệ ngày càng phát triển giữa hai nước, trong đó đề cập đến những trao đổi quan điện thoại giữa hai ngoại trưởng. 

Các bài xã luận ca ngợi sự gần gũi giữa lãnh đạo hai nước và chuyện hai nước hợp tác chống đại dịch COVID-19. 

Không có lễ kỷ niệm chính thức nào được tổ chức vì quy tắc giãn cách xã hội vẫn đang được áp dụng. Đại sứ Trung Quốc dự lễ Thắp nến toàn quốc của Ấn Độ vào cuối tuần qua và viết trên Twitter: “Chúng ta đang đứng bên nhau bất chấp khó khăn”. 

Tháng trước, Pakistan đề nghị Trung Quốc, với tư cách chủ tịch luân phiên theo tháng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc hãy đưa ra thảo luận vấn đề Kashmir tại Hội đồng Bảo an. Nhưng Trung Quốc phớt lờ. 

Biên giới Trung - Ấn không xảy ra sự cố gì trong vài tháng qua, một hiện tượng được đánh giá là hiếm thấy. Trung Quốc cũng đề xuất hỗ trợ Ấn Độ chống dịch COVID-19, trong đó có việc xây dựng một bệnh viện tạm thời. 

Quỹ Alibaba trao tặng khẩu trang, máy thở và những đồ bảo hộ y tế khác cho Ấn Độ. Chuyến hàng gần đây nhất được bàn giao cuối tuần qua. Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ thông báo trên Twitter: “Lô hàng viện trợ thứ ba gồm các thiết bị xét nghiệm từ Quỹ Alibaba sẽ đến Delhi trong tối nay. Với sự đoàn kết giữa nhân dân Trung Quốc và Ấn Độ, chúng ta có thể vượt qua thách thức của đại dịch COVID-19”.

Tik Tok cũng tài trợ cho Ấn Độ lô thiết bị y tế trị giá 18 triệu USD. 

Những hành động đó khiến nhiều người nghĩ đến câu hỏi: Vì sao Trung Quốc quan tâm đến Ấn Độ như vậy trong giai đoạn này.

Trong một bài viết vừa đăng trên báo Straistimes, ông Harsha Kakar, một thiếu tướng quân đội Ấn Độ đã nghỉ hưu nói rằng câu trả lời rất đơn giản. 

Ấn Độ tuân thủ hướng dẫn của WHO về COVID-19. Nước này không đổ lỗi cho Trung Quốc đã thất bại trong ngăn chặn dịch bệnh này phát tán và chậm trễ trong chia sẻ thông tin. 

Trong hoàn cảnh hiện nay, Trung Quốc rất cần đồng minh, nhất là khi đang đứng trước những phản ứng dội ngược trên toàn cầu. 

Các đại sứ Trung Quốc trên khắp thế giới đang tận dụng Twitter để ca ngợi chiến thắng của nước này trong trận chiến với virus corona, cũng như sự hỗ trợ y tế để giúp các nước đang đối phó với đại dịch. 

Họ không nói đến chuyện những hỗ trợ đó không phải miễn phí, hay chuyện giá cả và chất lượng sản phẩm. 

Khi nhận được câu hỏi về chất lượng sản phẩm, một phát ngôn viên của Trung Quốc nói rằng khi đang đối phó với dịch bệnh, Trung Quốc nhận được viện trợ y tế từ khắp thế giới, nhiều sản phẩm không đáp ứng được tiêu chuẩn của Trung Quốc nhưng họ vẫn nhận. 

Báo chí phương Tây đang ngập tràn các bài truyền thông có trả tiền, với nội dung nói về thành công của Trung Quốc. Những bài viết đó khuyên các nước làm theo chiến lược phong toả nghiêm ngặt như Trung Quốc đã làm. 

Trung Quốc nhấn mạnh rằng WHO đã thay đổi tên virus, loại bỏ bất kỳ liên hệ nào với Trung Quốc. WHO còn ca ngợi Trung Quốc trong cách xử lý khủng hoảng, dù tổ chức này biết rằng có nhiều hạn chế dẫn đến tình trạng dịch bệnh lan khắp toàn cầu. 

Thái độ của các quan chức WHO khi từ chối thông tin Đài Loan cung cấp về tình hình dịch bệnh cho thấy yếu tố chính trị trong cách làm việc của tổ chức này. Nhật Bản thậm chí còn gọi WHO là CHO (Tổ chức Y tế Trung Quốc).

Dù chi rất nhiều tiền để xây dựng hình ảnh tích cực, Trung Quốc vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thay đổi cách nói của nhiều bên, nhất là từ phía Mỹ.

Trong bối cảnh đó, ông Harsha Kakar cho rằng Bắc Kinh cần bạn bè và hy vọng Ấn Độ vẫn là một người bạn. 

Theo Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.