COVID-19: Moscow hạn chế dân ra đường, Philippines lập kỉ lục số ca nhiễm mới

Ảnh minh họa: AP
Ảnh minh họa: AP
TPO - Tại Nga, theo quy định mới, người dân Moscow chỉ có thể được ra ngoài nếu cần hỗ trợ y tế khẩn cấp, hoặc cần mua thuốc, thực phẩm.

Nga

Thủ đô Moscow (Nga) thông báo sẽ tiến hành lệnh phong tỏa chặt chẽ hơn từ ngày 30/3 để làm chậm tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2.

Theo quy định mới, người dân Moscow chỉ có thể được ra ngoài nếu cần hỗ trợ y tế khẩn cấp, hoặc cần mua thuốc, thực phẩm. Trong trường hợp này, người dân buộc phải đến những cửa hàng gần nhất.

Người dân cũng có thể ra ngoài đổ rác hoặc dắt chó đi dạo, nhưng chỉ trong bán kính 100m tính từ nhà.

Sắc lệnh, do Thị trưởng Serge Sobyanin ban hành, áp dụng cho tất cả các nhóm tuổi. Người dân có thể tiếp tục đi làm nếu bắt buộc, và vẫn có thể đến hoặc rời khỏi thủ đô.

Biện pháp phong tỏa mới được ban hành khi số ca mắc COVID-19 ở Nga đã lên tới 1.534 ca, với 8 ca tử vong.

Philippines

Philippines hôm qua ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao kỉ lục, với 343 ca, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 1.418 ca.

Thêm 3 người đã thiệt mạng, nâng tổng số ca tử vong lên 71 ca.

Mỹ

Hawaii và Wyoming là hai bang duy nhất ở Mỹ hiện chưa ghi nhận bất cứ ca tử vong nào vì COVID-19. Trước đó, tối Chủ nhật (29/3), bang Tây Virginia đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên. Hôm thứ Bảy, 28/3, bang Rhode Island ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố sẽ kéo dài quy định yêu cầu người dân giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc đến ngày 30/4 để hạn chế sự lây lan của virus. Ông cũng bày tỏ hy vọng nước Mỹ sẽ bắt đầu “hồi phục” từ ngày 1/6.

Hiện số ca mắc COVID-19 ở Mỹ đã lên tới 142.328 ca, với 2.489 ca tử vong.

Trung Quốc

Trung Quốc đại lục hôm qua ghi nhận thêm 31 ca mắc COVID-19 mới, trong đó chỉ có 1 ca lây chéo trong nước. 30 ca còn lại đều từ nước ngoài.

Thêm 4 ca tử vong đã được ghi nhận, đều ở Vũ Hán.

Tổng số ca bệnh ở nước này hiện đã lên tới 81.470 ca, với 3.304 ca tử vong và 75.770 người được xuất viện.

Pháp - Tây Ban Nha

Pháp hôm qua, 29/3, ghi nhận 292 ca tử vong mới, tăng 13% so với ngày trước đó và nâng tổng số người thiệt mạng vì dịch COVID-19 ở nước này lên 2.606 người.

Trong số những người thiệt mạng có ông Patrick Devedjian, từng giữ nhiều chức vụ bộ trưởng dưới thời Tổng thống Nicolas Sarkozy.

Cùng lúc đó, tại Tây Ban Nha, số người tử vong vì COVID-19 đã tăng kỉ lục với 838 người chỉ trong một ngày.

Tuy nhiên, số ca nhiễm mới giảm mạnh.

Pháp hiện ghi nhận 40.723 ca mắc COVID-19, với 2.609 ca tử vong.

Tại Tây Ban Nha, số ca mắc COVID-19 là 62.095 ca, với 541 ca tử vong.

Đức

Thomas Schaefer (54 tuổi), Bộ trưởng Tài chính bang Hesse, được tìm thấy đã chết gần một đường ray xe lửa ngày 28/3.

Chính quyền địa phương cho rằng ông Schaefer đã tự tử vì lo sợ không thể khắc phục hậu quả mà COVID-19 gây ra đối với nền kinh tế.

Đức hiện ghi nhận 62.095 ca mắc COVID-19, với 541 ca tử vong.

Theo Theo CNN, Guardian
MỚI - NÓNG