COVID-19: Mỹ sắp trải qua 2 tuần 'vô cùng đau đớn', Trung Quốc hoãn thi ĐH

Ảnh: Getty
Ảnh: Getty
TPO - Tuyên bố trên được Tổng thống Donald Trump đưa ra sau khi bà Deborah Birx - chuyên gia Nhà Trắng dự đoán số người tử vong vì đại dịch COVID-19 ở nước này có thể lên tới 100.000 - 240.000 người.

Mỹ

Phát biểu trong cuộc họp báo về diễn biến dịch COVID-19 ngày 31/3, Tổng thống Donald Trump cảnh báo nước Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với “hai tuần vô cùng khó khăn và đau đớn”.

Trước đó, bà Deborah Birx - chuyên gia Nhà Trắng dự đoán số người tử vong vì đại dịch COVID-19 ở nước này có thể lên tới 1,5 đến 2,2 triệu người.

Tuy nhiên, “nhờ các biện pháp đang được áp dụng”, con số này có thể giảm xuống còn 100.000 đến 240.000 người.

Bà Birx nhấn mạnh số người tử vong sẽ thấp hơn nữa nếu người dân Mỹ thay đổi hành vi.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, số ca mắc COVID-19 ở Mỹ hiện đã lên tới 188.547 ca, với 3.873 ca tử vong.

Số người thiệt mạng cao kỉ lục

Cũng trong ngày 31/3, cả Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Anh đều ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Số ca tử vong đã tăng tới 381 ca chỉ trong vòng 24 giờ, tương đương 27%. Trong khi đó, số ca tử vong ở Italy tăng tới 837 ca, và ở Pháp tăng 499 ca.

Nạn nhân nhỏ tuổi nhất ở Anh vừa được xác nhận là một bé trai 13 tuổi ở London.

Tính đến sáng 1/4, số ca mắc COVID-19 ở Pháp là 52.836 ca, với 3.532 ca tử vong; ở Italy là 105.792 ca, với 12.428 ca tử vong, ở Tây Ban Nha là 95.923 ca, với 8.464 ca tử vong, ở Anh là 25.481 ca, với 1.793 ca tử vong.

Dịch bệnh ở châu Á diễn biến phức tạp

Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua cảnh báo đại dịch COVID-19 ở châu Á “vẫn chưa kết thúc”, dù số ca bệnh tại Mỹ đã vượt qua Trung Quốc.

“Trung Quốc đã làm chậm tốc độ lây lan của virus sau khi đạt đỉnh”, đại diện WHO Tarik Jasarevic nói. “Thử thách trong lúc này là ngăn chặn sự bùng phát của một làn sóng mới.”

Trung Quốc và Hàn Quốc hiện đều đã quyết định hoãn kì thi đại học vì lo ngại bệnh dịch tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo đó, kì thi “gaokao” ở Trung Quốc sẽ bị lùi lại đến ngày 7 - 8/7. Hàn Quốc không chỉ hoãn thi đại học, mà còn lùi ngày mở lại trường học.

Trung Quốc hiện có 81.518 ca mắc COVID-19, với 3.305 ca tử vong. Hàn Quốc hiện có 9.786 ca bệnh, với 162 ca tử vong.

Tại Myanmar, ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 đã được ghi nhận. Nạn nhân là một người đàn ông 69 tuổi, mắc ung thư và qua đời tại bệnh viện Yangon.

Myanmar hiện ghi nhận 14 ca mắc COVID-19.

Theo Theo CNN, Guardian
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.