COVID-19: Nghị sĩ Mỹ từ chối lời đề nghị test nhanh COVID-19 của ông Trump

Chủ tịch Hạ viện - bà Nancy Pelosi (đảng Dân chủ) và Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell (đảng Cộng hòa). Ảnh: Washington Post
Chủ tịch Hạ viện - bà Nancy Pelosi (đảng Dân chủ) và Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell (đảng Cộng hòa). Ảnh: Washington Post
TPO - Các nghị sĩ cấp cao của đảng Cộng hòa và Dân chủ tuyên bố sẽ từ chối lời đề nghị test nhanh COVID-19 của chính quyền Tổng thống Donald Trump, theo Al Jazeera.

- Số ca tử vong vì COVID-19 ở Pháp đã tăng thêm 166 ca, lên tổng số 24.760 ca, theo Bộ Y tế. Trong khi đó, số bệnh nhân phải nằm viện và nằm phòng điều trị tích cực ICU tiếp tục giảm.

Cùng lúc đó, Pháp hôm qua, 2/5, tuyên bố sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng thêm 2 tháng, đến 24/7, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Olivier Veran.

- Số ca tử vong vì COVID-19 ở Italy hôm qua đã bất ngờ tăng trở lại, với 474 ca mới, gần gấp đôi so với con số 269 ca của một ngày trước đó.

Đây là số ca tử vong hàng ngày cao nhất kể từ 21/4.

Đáng chú ý, trong số 474 ca tử vong mới, có tới 329 ca ở vùng Lombardy - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 ở Italy.

Trước đó một ngày, số ca tử vong mới ở Lombardy chỉ là 88 ca.

Italy hiện vẫn là quốc gia có số ca tử vong cao thứ 2 thế giới, sau Mỹ.

- Tây Ban Nha dự kiến sẽ ban hành luật bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi tham gia giao thông công cộng từ thứ Hai tuần tới để ngăn chặn dịch COVID-19 tiếp tục lây lan.

Trước đó, chính quyền Madrid chỉ “khuyến khích” người dân đeo khẩu trang.

Cũng từ thứ Hai, sẽ có thêm 6 triệu chiếc khẩu trang được phân phối cho người dân trên khắp Tây Ban Nha. Riêng chính quyền các địa phương sẽ nhận được thêm 7 triệu chiếc.

- Philippines hôm qua ghi nhận thêm 156 ca mắc COVID-19, và 24 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 8.928 ca và số ca tử vong lên 603 ca.

Cùng lúc đó, gần 10.000 tù nhân Philippines đã được trả tự do để ngăn ngừa nguy cơ bùng phát ổ dịch trong các nhà tù đang quá tải.

- Các nghị sĩ cấp cao của đảng Cộng hòa và Dân chủ tuyên bố sẽ từ chối lời đề nghị test nhanh COVID-19 của chính quyền Tổng thống Donald Trump, theo Al Jazeera.

Cụ thể, Chủ tịch Hạ viện - bà Nancy Pelosi (đảng Dân chủ) và Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell (đảng Cộng hòa) cho biết Quốc hội rất “cảm kích” với lời đề nghị của Nhà Trắng, nhưng “muốn dành nguồn lực thiết bị y tế cho tuyến đầu chống dịch COVID-19”.

Đáp lại lời từ chối của các nghị sĩ Mỹ, ông Trump viết trên Twitter: “Không có lí do gì để từ chối, ngoại trừ lí do chính trị. Chúng ta có rất nhiều bộ xét nghiệm. Bà Nancy sẽ lấy cớ này để không quay lại làm việc.”

100 Thượng nghị sĩ Mỹ, nhiều người đã lớn tuổi, sẽ quay trở lại Washington vào thứ Hai sau nhiều ngày tạm dừng họp vì COVID-19.

Theo Theo Al Jazeera, CNN
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.