Cuba đưa 1.200 nhân viên y tế ra nước ngoài giúp chống dịch COVID-19

Đoàn bác sĩ Cuba đến Italy. Ảnh: Reuters
Đoàn bác sĩ Cuba đến Italy. Ảnh: Reuters
TPO - Hãng tin Reuters cho biết Cuba đã đưa khoảng 1.200 nhân viên y tế ra nước ngoài, trong đó có cả những quốc gia giàu có ở châu Âu như Italy, để hỗ trợ chống dịch COVID-19.

216 nhân viên y tế Cuba hôm qua, 25/4, đã đến Nam Phi để hỗ trợ quốc gia này điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Đây là phái đoàn mới nhất, trong tổng số 20 phái đoàn y tế mà Cuba đã điều ra nước ngoài trong đại dịch COVID-19.

Cuba đưa 1.200 nhân viên y tế ra nước ngoài giúp chống dịch COVID-19 ảnh 1

Nhóm nhân viên y tế tập trung tại sân bay thủ đô Havana trước khi lên đường đến Nam Phi. Ảnh: EPA

Các phái đoàn phần lớn được điều đến những quốc gia “dễ tổn thương” ở châu Phi và Caribe.

Tuy nhiên, cũng có những phái đoàn được điều động đến các quốc gia giàu có ở châu Âu như Italy - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Chính phủ Mỹ đã kêu gọi các quốc gia không chấp nhận sự hỗ trợ về y tế của Cuba. Tuy nhiên, nhiều nước đã bỏ ngoài tai lời kêu gọi này, và hoan nghênh sự giúp đỡ của Cuba.

Cuba hiện có 1.337 ca mắc COVID-19, với 51 ca tử vong.

Quốc gia này có tỉ lệ bác sĩ trên bình quân đầu người cực cao, thuộc nhóm đứng đầu thế giới.

“Ưu điểm của Cuba là họ có mô hình y tế cộng đồng, một mô hình mà chúng tôi muốn học hỏi”, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize nói.

Nam Phi hiện có 4.361 ca mắc COVID-19, với 86 ca tử vong.

Theo Theo The Guardian
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.