TPO - Cựu lãnh đạo đảng đối lập Campuchia CNRP Sam Rainsy vừa bị kết án vắng mặt 25 năm tù vì tội cố gắng lật đổ chính phủ.
Thẩm phán toà án Phnom Penh Duch Sok Sarith tuyên án 25 năm tù đối với ông Rainsy, người đang sống lưu vong. Hai phó chủ tịch CNRP Mu Sochua và Eng Chhai cũng bị kết án 22 năm năm tù mỗi người với cùng tội danh, báo Khmer Times đưa tin
Ba người này bị tước quyền bầu cử và ứng cử.
Ông Rainsy tuyên bố sẽ trở lại Campuchia vào ngày 9/11/2019 nhưng không thực hiện được kế hoạch. Chính phủ Campuchia cáo buộc ông này và các đồng minh lên kế hoạch đảo chính.
Toà án Phnom Penh cũng kết án 5 cựu nghị sĩ của CNRP 20 năm tù mỗi người với tội danh cố tìm cách tấn công chính phủ.
Trong nhóm này có vợ của ông Rainsy – bà Tioulong Saumura, cùng Ou Chanrith, Ho Vann, Long Ry, Men Thavarin và Nuth Romduol. Tất cả đều đang sống lưu vong ở nước ngoài.

Dù Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố ông sẽ là người đầu tiên tiêm vắc-xin COVID-19, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh và gia đình ông mới là những người đầu tiên được tiêm phòng, trước khi nước này nhận được lô vắc-xin từ Trung Quốc, báo chí địa phương cho biết.

Ngày 1/3, một toà án Pháp kết án cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy 3 năm tù vì tội cố tìm cách hối lộ thẩm phán và gây ảnh hưởng đến cuộc điều tra. Đây là cú ngã lớn của người đàn ông từng dẫn dắt nước Pháp và có ảnh hưởng lớn trên vũ đài chính trị thế giới trong suốt 5 năm.

Bà Makiko Yamada, một phát ngôn viên của Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga, sẽ từ chức sau khi bà và các quan chức cấp cao khác bị khiển trách vì dự những bữa tối xa hoa do con trai ông Suga tổ chức, chính phủ Nhật vừa thông báo.