Cựu sĩ quan đặc nhiệm Mỹ bị bắt với cáo buộc làm gián điệp cho Nga

Cựu sĩ quan đặc nhiệm Mỹ bị bắt với cáo buộc làm gián điệp cho Nga
TPO - Một cựu thành viên lực lượng đặc biệt quân đội Mỹ mới đây đã bị bắt và phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến việc tiết lộ thông tin quốc phòng của Mỹ cho Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU).

Theo công bố của Bộ Tư pháp Mỹ, Peter Rafael Dzibinski Debbins, 45 tuổi, từng phục vụ trong quân đội Mỹ đã bị bắt giữ với cáo buộc hợp tác hoạt động gián điệp cho tình báo Nga bố từ tháng 12 năm 1996 đến tháng 01 năm 2011.

Trong thông cáo báo chí, giới chức Mỹ cho biết Peter Debbins được tuyển mộ bởi Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU) vào năm 1996. Debbins được cấp bí danh Ikar Lesnikov và đươc các nhân viên tình báo Nga khuyến khích tham gia lực lượng đặc biệt Mỹ. Người đàn ông này đã xâm nhập thành công vào quân đội Mỹ phục vụ trong các đơn vị hóa học trước khi gia nhập lực lượng đặc biệt vào năm 2003. Năm 2005, Debbins rời khỏi quân đội Mỹ nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên với các nhân viên tình báo Nga.

Sau khi rời quân ngũ, Debbins đã chuyển giao cho các nhân viên tình báo Nga những thông tin tuyệt mật về các hoạt động trước đây của bản thân khi còn phục vụ trong lực lượng đặc biệt. Chưa dừng lại ở đó, Debbins đã hỗ trợ tình báo Nga bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về đơn vị cũng như thông tin cá nhân của các thành viên trong đội để tình báo Nga có thể lập kế hoạch tiếp cận và chiêu mộ.

Cựu sĩ quan đặc nhiệm Mỹ bị bắt với cáo buộc làm gián điệp cho Nga ảnh 1 Ảnh minh hoạ: Peter Debbins khi còn tại ngũ. (Ảnh: The Institute of World Politics)

Các công tố viên Mỹ cho biết thêm Debbins quan điểm rằng Mỹ đã quá lộng hành trên thế giới và cần phải bị “đá” trở về đúng với khả năng thực sự. Lần liên lạc cuối cùng của Debbins với tình báo Nga được đề cập trong cáo trạng diễn ra vào năm 2011.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp John Demers bình luận: “Debbins đã vi phạm lời thề của mình với tư cách là một sĩ quan Quân đội Hoa Kỳ, phản bội Lực lượng Đặc biệt và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia bằng cách tiết lộ thông tin mật cho các nhân viên tình báo Nga.”

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lưu ý Debbins nhiều khả năng sẽ bị truy tố với tội danh cung cấp thông tin quốc phòng của Mỹ cho chính phủ nước ngoài và phải đối mặt với mức án tối đa là chung thân.

Vụ bắt giữ Peter Debbins là vụ việc thứ hai liên quan hoạt động gián điệp cho nước ngoài được Bộ Tư pháp Mỹ công bố trong tuần này. Trước đó, một cựu sĩ quan CIA sống tại Hawaii đã bị bắt với cáo buộc làm gián điệp và cung cấp thông tin tình báo cho Trung Quốc.

MỚI - NÓNG