Cựu Thủ tướng Malaysia có thể lãnh án hàng chục năm tù

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak xuất hiện trước toà sáng nay, 4/7. Ảnh: EPA
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak xuất hiện trước toà sáng nay, 4/7. Ảnh: EPA
TPO - Với cáo buộc liên quan đến bê bối biển thủ công quỹ, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak có thể sẽ phải nhận mức án lên tới hàng chục năm tù, phạt roi và phạt tiền.

Ông Najib Razak (64 tuổi) bị bắt hôm qua, 3/7, Uỷ ban Chống tham nhũng của Malaysia (MACC) và đã qua đêm trong phòng phòng giam giữ trước khi xuất hiện trước toà sáng nay, 4/7.

Luật sư của gia đình Najib cho biết bà Rosmah Mansor – phu nhân cựu Thủ tướng, người được mệnh danh là “Quý bà đồ hiệu” đã được khuyên không nên xuất hiện tại toà.

Thay vào đó là hai con ruột của ông Najib và bà Mansor là Ashman Najib và Nooryana Najwa Najib, con rể Daniyar Kessibayev và con trai riêng của cựu Thủ tướng Datuk Mohd Nazifuddin Mohd Najib.

Phiên toà thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Hàng trăm phóng viên đã tụ tập trước toà từ 6h sáng.

Tổng Chưởng lý mới được bổ nhiệm Tommy Thomas – người đứng đầu nhóm truy tố chống lại ông Najib yêu cầu vụ kiện được chuyển lên toà Thượng thẩm.

Theo một tuyên bố của cơ quan điều tra, cựu Thủ tướng bị cáo buộc đã nhận 42 triệu Ringgit từ SRC – một công ty con của quỹ nhà nước 1MDB.

Với 3 cáo buộc hình sự liên quan đến hành vi thiếu trung thực và cáo buộc nhận số tiền hối lộ 42 triệu Ringgit, ông Najib có thể sẽ phải đối mặt với mức án hàng chục năm tù, bởi mức án tối đa cho mỗi tội danh nói trên là khoảng 20 năm. Ngoài ra, ông có thể sẽ bị phạt roi và phạt tiền.

Đáp lại các cáo buộc trên, cựu Thủ tướng liên tục khẳng định mình vô tội.

Cả ông Najib và vợ - bà Rosmah Mansor đều từng bị MACC thẩm vấn hồi tháng 5 về bê bối liên quan đến quỹ 1MDB.

Trước đó, MACC đã thẩm vấn con trai ông Najib – Riza Aziz vì nghi rằng số tiền bòn rút từ quỹ 1MDB đã được Riza sử dụng để tài trợ cho các bộ phim do công ty ông này sản xuất ở Hollywood.

Vụ bắt bớ xảy ra đúng 3 năm sau khi xuất hiện thông tin cho rằng 700 triệu USD không rõ nguồn gốc đã bất ngờ được chuyển vào tài khoản cá nhân của cựu Thủ tướng.

Vào thời điểm đó, ông Najib nói rằng đây là số tiền tài trợ từ Hoàng gia Ả Rập Saudi, và khẳng định mình chưa từng lợi dụng công quỹ để trục lợi cá nhân.

Người đứng đầu Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Malaysia - ông Amar Singh hôm 27/6 cho biết giá trị của toàn bộ tiền mặt và vật phẩm thu giữ từ 6 căn hộ có liên quan tới cựu thủ tướng Najib lên tới tới 1,1 tỷ ringgit (270 triệu USD).

Trong số các địa điểm bị lục soát, có Văn phòng Thủ tướng và dinh thự Thủ tướng tại Putrajaya, 3 căn hộ tại khu Pavilion và nhà riêng của ông Razak tại Kuala Lumpur.

Ngoài tiền mặt, số vật phẩm bị tịch thu còn bao gồm 12.000 món trang sức, trong đó có 1.400 dây chuyền, 2.200 nhẫn, 2.800 đôi bông tai, 2.100 vòng tay, 1.600 trâm cài, 14 vương miện.

Món trang sức giá trị nhất là một chiếc vòng cổ bằng vàng đính kim cương trị giá 6,4 triệu ringgit, tức 1,5 triệu USD.

Theo Theo Straitstimes, The Guardian
MỚI - NÓNG