Cựu Thủ tướng Nga Medvedev được bổ nhiệm vị trí chưa từng có trong tiền lệ

Ông Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik
Ông Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua, 16/1, kí sắc lệnh bổ nhiệm cựu Thủ tướng Dmitry Medvedev vào vị trí mới – Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang.

Theo CGTN, sắc lệnh ghi rõ ông Medvedev chính thức miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng, và được bổ nhiệm chức vụ chưa từng có trong tiền lệ - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Sắc lệnh có hiệu lực kể từ ngày kí.

Thông báo về việc bổ nhiệm ông Medvedev được đưa ra chỉ một ngày sau khi chính phủ Nga bất ngờ tuyên bố giải tán hôm thứ Tư, 15/1. Ngay sau đó, ông Putin đề nghị Medvedev giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh, và ông Medvedev đồng ý.

Đáng chú ý, ngoài việc bổ nhiệm ông Medvedev, Tổng thống Nga còn kí sắc lệnh bổ sung tân Thủ tướng Mikhail Mishustin vào Hội đồng An ninh Liên bang Nga với tư cách thành viên thường trực.

Hội đồng An ninh Liên bang Nga hiện bao gồm Phó Chủ tịch Dmitry Medvedev, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) Alexander Bortnikov, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Serge Lavov, quyền Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Serge Shoigu, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại (SVR) Serge Naryshkin, Thư ký Hội đồng Bảo an Nikolay Patrushev…

Theo Điện Kremlin, Hội đồng An ninh Liên bang Nga là một cơ quan tư vấn do Tổng thống đứng đầu. Hội đồng bao gồm một số Bộ trưởng, đại diện Quốc hội… và được giao nhiệm vụ hỗ trợ nguyên thủ trong việc đưa ra các quyết định quan trọng nhất về an ninh quốc gia.

Ông Medvedev, một cộng sự thân cận lâu năm của Tổng thống Putin, giữ chức Thủ tướng Nga từ năm 2012. Trước đó, ông có 4 năm làm Tổng thống, từ 2008 đến 2012.

Theo Theo CGTN
MỚI - NÓNG