Cựu TT Mỹ Jimmy Carter sẽ tới Châu Á xây nhà từ thiện

Cựu TT Mỹ Jimmy Carter sẽ tới Châu Á xây nhà từ thiện
TPO - Trong tháng 11 tới, Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter sẽ đến một số nước châu Á để tham gia thực hiện chương trình xây nhà từ thiện.

Tổ chức từ thiện Habitat for Humanity cho biết, cựu Tổng thống Jimmy Carter cùng phu nhân Rosalynn Carter sẽ đứng ra chỉ đạo gần 3000 tình nguyện viên trên khắp thế giới, để xây dựng và sửa chữa 166 ngôi nhà cho những người dân nghèo thuộc 5 quốc gia dọc sông Mekong.

Theo kế hoạch, chuyến đi đầy ý nghĩa này sẽ diễn ra vào khoảng từ ngày 15-20/11 tới.

“Ở một số nơi trên thế giới, vẫn còn rất nhiều người đang phải sống trong điều kiện vật chất tồi tàn. Và chúng tôi có cơ hội để giúp đỡ các gia đình về chuyện nhà cửa”, ngài cựu tổng thống 85 tuổi nói.

Dự án sẽ được bắt đầu triển khai ở tỉnh Chiang Mai của Thái Lan. Tại đây, ông Carter, phu nhân Rosalynn, đoàn tình nguyện và những cư dân địa phương sẽ cùng xây cất 82 ngôi nhà, với ý nghĩa hướng vào ngày sinh nhật lần thứ 82 của Đức vua Bhumibol Adulyadej vào hôm 5/12.

Ông Jimmy Carter đảm nhiệm vai trò Tổng thống 39 của nước Mỹ trong khoảng thời gian từ 1977-1981.

Kể từ khi rời sở nhiệm, ông dành nhiều thời gian cho các chương trình từ thiện, với hi vọng đem sức lực và lòng nhiệt huyết của mình để giúp đỡ những cá nhân, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thu Thảo
Theo Earthtimes, Habitat

MỚI - NÓNG