Đại dịch do virus corona có thể chấm dứt ở Trung Quốc vào tháng 4

GS Chung Nam Sơn, cố vấn chống dịch do virus corona của Trung Quốc.
GS Chung Nam Sơn, cố vấn chống dịch do virus corona của Trung Quốc.
TPO - Ngày 11/2, các cố vấn y tế hàng đầu của Trung Quốc cho biết, đại dịch do virus corona chủng mới gây ra tại Trung Quốc có thể chấm dứt vào tháng 4 mặc dù số lượng người chết đã vượt qua con số 1.000 và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo mối de dọa toàn cầu.

Cố vấn y tế hàng đầu của Trung Quốc Chung Nam Sơn dự đoán, đại dịch này sẽ chấm dứt vào khoảng tháng 4. Ông cho rằng, đỉnh dịch bùng phát có thể diễn ra trong tháng này.

Giáo sư Chung, năm nay 83 tuổi, là một chuyên gia dịch tễ học, người có uy tín trong cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp SARS năm 2013.

Ông cũng là người được Ủy Ban Y tế Quốc gia Trung Quốc giao trách nhiệm cố vấn chống dịch do virus corona mới.

Ông Chung nói: “Tôi hy vọng đại dịch này có thể chấm dứt vào khoảng tháng 4 năm nay”.

Cũng trong ngày 11/2, WHO cho biết, số người chết do virus corona đã lên tới 1.017 người với 42.708 ca nhiễm bệnh.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi việc chia sẻ các mẫu virus và tăng tốc nghiên cứu để tìm ra thuốc và vaccine chữa và phòng bệnh.

Dịch bệnh do virus corona gây ra đã khiến cho nền kinh tế của cường quốc đứng thứ 2 thế giới Trung Quốc lâm vào cảnh lao đao. Hàng trăm công ty cho biết đang phải nợ ngân hàng hàng triệu USD để tồn tại.

Các nguồn tin ngân hàng cho biết, hơn 300 doanh nghiệp Trung Quốc đang muốn tiếp cận khoản vay lên tới 57,4 tỷ nhân dân tệ (tương đương 8,2 tỷ USD).

Theo Reuters
MỚI - NÓNG