Đằng sau việc Triều Tiên công bố tăng trưởng GDP 2016-2017

TPO - Khẳng định sự tự lực về kinh tế bất chấp các đòn trừng phạt của cộng đồng quốc tế là lý do chính khiến Triều Tiên chủ động công bố công khai mức tăng trưởng GDP 2 năm liên tiếp 2016 và 2017.
Giáo sư Ri Gi Song, chuyên gia kinh tế hàng đầu tại Sở nghiên cứu kinh tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên) cho biết, tổng giá trị sản xuất quốc nội (GDP) của nước này năm 2017 là 30,704 tỷ USD, tăng 3,7% so với năm 2016.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Kyodo News (Nhật Bản) gần đây, Giáo sư Ri Gi Song tiết lộ rằng, GDP của Triều Tiên năm 2016 đạt 29,595 tỷ USD và năm 2017 đạt 30,704 tỷ USD.

Cũng theo Giáo sư Ri, dân số Triều Tiên đã tăng từ 25.159.000 vào năm 2016 lên 25.287.000 vào năm 2017. Dựa trên số liệu này, GDP bình quân đầu người của Triều Tiên năm 2017 ước tính khoảng 1.214 USD, tương đương với mức bình quân của quốc gia Đông Nam Á Myanmar.

Triều Tiên rất hiếm khi công bố GDP của nước này và đây là lần đầu tiên chính quyền Bình Nhưỡng cho công bố công khai số liệu tăng trưởng GDP 2 năm liên tiếp 2016 và 2017.

Theo báo hãng tin Kyodo News, khó có thể xác minh độ chính xác của các con số do Giáo sư Ri cung cấp, vì không có thêm các chỉ số kinh tế khác được công bố như tỷ lệ lạm phát, đầu tư hay giá tiêu dùng…

Theo Giáo sư Ri sở dĩ Triều Tiên đạt được tốc độ tăng trưởng GDP bất chấp các tác động tiêu cực của lệnh trừng phạt quốc tế là do nước này đã phát triển “hàng loạt công nghệ” theo tinh thần “tự lực cánh sinh”.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, mục đích thực sự của Triều Tiên khi công bố công khai GDP là nhằm nhấn mạnh rằng mặc dù phải chịu sự trừng phạt khắt khe của cộng đồng quốc tế, nhưng trước ý chí “cường quốc tự lập kinh tế” theo chủ trương không dựa vào quốc gia khác của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, kinh tế Triều Tiên vẫn duy trì sự phát triển bền vững.
MỚI - NÓNG