Đánh bom liên hoàn tại 3 nhà thờ, hơn 40 người thương vong

Hiện trường vụ đánh bom tại nhà thờ Công giáo Santa Maria. Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ đánh bom tại nhà thờ Công giáo Santa Maria. Ảnh: Reuters
TPO - Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong 3 vụ đánh bom liên tiếp nhằm vào các nhà thờ ở Surabaya (Indonesia).

Theo RT, cả 3 vụ đánh bom xảy ra sáng Chủ nhật, 13/5 tại 3 nhà thờ ở thành phố Surabaya (đảo Java, Indonesia), và chỉ cách nhau khoảng vài phút. 

Cảnh sát cho biết đã phát hiện quả bom thứ tư tại một nhà thờ khác. May thay, quả bom này chưa phát nổ.

Cơ quan chức năng hiện chỉ cung cấp thông tin chi tiết về một vụ nổ trong số đó, xảy ra tại nhà thờ Công giáo Santa Maria.

“Hai người đã tử vong trong vụ nổ này. Một người trong số đó là thủ phạm”, tờ Jakarta Globe đưa tin.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy mảnh vỡ từ các nhà thờ văng khắp nơi trên đường phố.

Hãng tin AFP cho biết số người tử vong trong các vụ đánh bom đã tăng lên 6 người, và ít nhất 35 người khác bị thương.

Hiện chưa có nhóm khủng bố nào tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ tấn công nói trên.

Tuy nhiên, giới chức trách cho biết các vụ đánh bom được thực hiện bởi một nhóm khủng bố địa phương liên kết với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Một phát ngôn viên của cơ quan tình báo Indonesia tiết lộ lực lượng đứng đằng sau các vụ đánh bom là Jemaah Ansharut Daulah – một nhóm từng cam kết trung thành với nhà lãnh đạo IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.