Đánh tín hiệu đến ông Biden, lãnh đạo Nga – Trung khẳng định quan hệ không thể bẻ gãy

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một dịp gặp. (Ảnh: AP)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một dịp gặp. (Ảnh: AP)
TPO - Quan hệ giữa Trung Quốc và Nga không thể bị nước thứ ba bẻ gãy và sẽ vượt qua mọi kiểu khủng hoảng quốc tế, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa nói với người đồng cấp Nga. Đây được coi là tín hiệu gửi đến Mỹ rằng quan hệ Bắc Kinh – Mátxcơva đang mạnh mẽ.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin sáng 28/12, ông Tập nói rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Nga “có giá trị độc lập mạnh mẽ”, cho rằng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy, bất chấp mọi chính sách mà chính quyền Mỹ tiếp theo của ông Joe Biden theo đuổi. 

 “Quan hệ Nga – Trung không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tình hình quốc tế hay sự can thiệp của nhân tố nào. Đẩy mạnh hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và Nga có thể chống lại hiệu quả bất kỳ nỗ lực nào nhằm đàn áp và chia rẽ hai quốc gia”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Tập. 

 “Trung Quốc sẵn sàng phát triển không ngừng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Nga trong kỷ nguyên mới”, ông Tập khẳng định. 

 Phát biểu của ông Tập được đánh giá là nỗ lực nhằm củng cố quan hệ với các nước trước khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1. Một thoả thuận đầu tư giữa Trung Quốc và EU dự kiến sớm hoàn tất sau 7 năm đàm phán.

 Các quan chức cấp cao Trung Quốc trao đổi hoặc đến thăm nhiều quốc gia Đông Nam Á và châu Âu trong những tuần gần đây, sau khi Washington áp các biện pháp trừng phạt và tuyên bố sẽ cứng rắn với cả Bắc Kinh và Mátxcơva. 

Ngày 28/12, ông Biden kêu gọi cần có liên minh mạnh mẽ hơn giữa “những đồng minh và đối tác chung chí hướng” để chống lại Trung Quốc trên mặt trận kinh tế và thương mại.

Ông Tập nói rằng bất kỳ khủng hoảng nào sẽ chỉ thúc đẩy quan hệ Trung – Nga “nổi bật” hơn nữa, rằng hai nước đang hợp tác với nhau để kiểm soát đại dịch COVID-19.

 “Hai bên sẽ tiếp tục giúp nhau vượt qua khó khăn, và tiếp tục ủng hộ nhau mạnh mẽ trong những vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của nhau, phản ánh mức độ tin tưởng và hữu nghị cao giữa hai quốc gia”, ông Tập nói.

 Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm nay, ông  Andrey Denisov, Đại sứ Nga tại Trung Quốc, nói rằng quan hệ giữa hai nước láng giềng rất mạnh mẽ để chống lại bất kỳ ảnh hưởng nào của “nhân tố bên ngoài”, bao gồm chính phủ Mỹ mới.

 “Quan hệ giữa hai nước đã đạt tới mức độ đối tác phối hợp chiến lược toàn diện và không nhân tố bên ngoài nào có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương”, ông Denisov nói với các phóng viên tại Bắc Kinh.

 Dù cả ông Tập và ông Putin trước đó đều nói sẵn sàng hợp tác với chính phủ Mỹ mới, ông Denisov nói rằng vẫn phải chờ xem liệu Mỹ “có quan điểm hợp lý hơn” trong quan hệ với Trung Quốc và Nga hay không.

 “Chúng tôi đang chờ chính quyền Mỹ mới lên nắm quyền và lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã bày tỏ sẵn sàng hợp tác với chính phủ Mỹ mới, trong đó có vấn đề tìm ra lĩnh vực hợp tác mới để cải thiện những khó khăn hiện tại”, ông Denisov nói.

 “Chúng tôi hy vọng chính phủ Mỹ mới sẽ có thái độ hợp lý hơn với Trung Quốc và Nga, nhưng đó là hy vọng, và liệu nó có phải là sự thật hay không phụ thuộc vào bước đi của chính quyền Mỹ”, Đại sứ Nga nói thêm.

 Văn phòng tổng thống Nga nói rằng tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã “ca ngợi quan hệ song phương, khẳng định rằng quan hệ này đã đạt tới mức độ cao nhất trong lịch sử và thực sự có lợi cho cả hai bên”.

 Thông cáo nói rằng hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế. 

MỚI - NÓNG