Động đất làm hàng chục người thương vong

Động đất làm hàng chục người thương vong
TP - Chiều 2/6, một trận động đất làm rung chuyển hạt Nantou của Đài Loan, khiến một người chết, ít nhất 18 người bị thương, một người mất tích, cơ quan ứng phó thảm họa Đài Loan thông báo.

> Hai trận động đất liên tiếp xảy ra ở Philippines
> Nga: Động đất 8,2 độ richter, cảnh báo sóng thần

Do động đất, đá lở xuống đường cao tốc ở tỉnh North Cotabato của Philippines. Ảnh: AP
Do động đất, đá lở xuống đường cao tốc ở tỉnh North Cotabato của Philippines. Ảnh: AP.

Đài Loan nói rằng, trận động đất mạnh 6,3 độ richter, nhưng theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, động đất mạnh 6,7 độ richter với tâm chấn ở độ sâu 9km.

Tính đến chiều tối qua, có bốn dư chấn. Tháng 9/1999, một trận động đất 7,3 độ richter (mạnh nhất 100 năm qua) tấn công Đài Loan, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.

Đêm 1/6, một trận động đất 5,7 độ richter tấn công miền nam Philippines, khiến ít nhất 33 người bị thương, hơn 140 ngôi nhà và một số đường ống dẫn nước bị hỏng.

Bình Giang
Theo Xinhua, AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG