Động đất rung chuyển Trung Quốc, gần 150 người thương vong

Trận động đất khiến nhiều công trình bị hư hại. Ảnh: AP
Trận động đất khiến nhiều công trình bị hư hại. Ảnh: AP
TPO - Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 134 người khác bị thương trong trận động đất xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Theo Tân Hoa Xã, trận động đất xảy ra lúc 22h55’ hôm qua, 17/6, tại thành phố Nghi Tân (Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc), với cường độ 6 độ richter và tâm chấn nằm ở độ sâu 16km.

Đã có ít nhất 12 người thiệt mạng và 135 người khác bị thương bởi trận động đất. Hầu hết các nạn nhân đều thiệt mạng do bị nhà đổ sập đè trúng.

Hiện 53 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Trong đó có 2 người đang nguy kịch và 6 người khác bị thương nặng.

Tính đến 11h ngày 18/6, cơn địa chấn đã làm 73 ngôi nhà đổ sụp, 19 ngôi nhà bị hư hỏng nặng.

Gần 4.500 người đã được sơ tán khỏi khu vực chịu ảnh hưởng bởi trận động đất. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới khoảng 1,59 triệu USD.

Trận động đất đã khiến nhiều con đường phải đóng cửa.

Khoảng 5.000 chiếc lều, 10.000 chiếc giường gấp và 20.000 chiếc chăn đã được gửi đến tỉnh Tứ Xuyên.

Lực lượng vũ trang Trung Quốc cũng đã được điều động để thực hiện công tác cứu hộ.

Động đất rung chuyển Trung Quốc, gần 150 người thương vong ảnh 1

Gạch vỡ vương vãi trên đường. Ảnh: Tân Hoa Xã

Động đất rung chuyển Trung Quốc, gần 150 người thương vong ảnh 2

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mắc kẹt. Ảnh: Tân Hoa Xã

Động đất rung chuyển Trung Quốc, gần 150 người thương vong ảnh 3

Ảnh: Tân Hoa Xã

Động đất rung chuyển Trung Quốc, gần 150 người thương vong ảnh 4

Ảnh: Tân Hoa Xã

Động đất rung chuyển Trung Quốc, gần 150 người thương vong ảnh 5

Ảnh: Tân Hoa Xã

Động đất rung chuyển Trung Quốc, gần 150 người thương vong ảnh 6

Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.