Động thái bất thường của ông Kim Jong-un trong ngày đầu năm mới

Ông Kim Jong-un phát biểu hôm 30/12. Ảnh: Yonhap
Ông Kim Jong-un phát biểu hôm 30/12. Ảnh: Yonhap
TPO - Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un không phát biểu mừng năm mới kể từ năm 2013, theo Yonhap.

Theo truyền thống, trong ngày đầu tiên của tháng Một, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có bài phát biểu nhấn mạnh các mục tiêu chính của đất nước trong năm tới.

Bài phát biểu của ông được truyền hình trực tiếp, và thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, trong năm 2020, ông Kim bất ngờ huỷ bỏ bài phát biểu mừng năm mới, cũng không đưa ra tuyên bố chính thức trên nhật báo Rodong Sinmun.

Thay vào đó, truyền thông Triều Tiên nhấn mạnh bài phát biểu của ông Kim trong phiên họp toàn thể cuối năm của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động.

Trong bài phát biểu này, Chủ tịch Kim cho biết Triều Tiên sẽ sớm cho ra mắt một vũ khí chiến lược mới.

Theo ông Kim, Triều Tiên sẽ không dừng các dự án vũ khí hạt nhân chiến lược nếu Mỹ tiếp tục duy trì lập trường thù địch.

Ông cũng nói thêm, rằng Triều Tiên không cần thiết phải tuân thủ lệnh cấm thử hạt nhân và tên lửa trong bối cảnh Mỹ chưa đưa ra được một điều khoản đàm phán hợp lý với Bình Nhưỡng.

Ông Kim kêu gọi nỗ lực phát triển lực lượng vũ trang, “để các thế lực thù địch không còn âm mưu xâm phạm chủ quyền và an ninh của Triều Tiên”.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.