Đức kêu gọi thành lập quân đội châu Âu

Đức kêu gọi thành lập quân đội châu Âu
TPO - Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 5/5 đã lên tiếng kêu gọi các nước châu Âu nhanh chóng thống nhất các lực lượng vũ trang.
Đức kêu gọi thành lập quân đội châu Âu ảnh 1
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice. (Ảnh ViewImages)

Phát biểu trong Hội thảo an ninh tại Berlin, ông Steinmeier khẳng định, mục đích cuối cùng của việc thống nhất các lực lượng vũ trang là thành lập một quân đội riêng của châu Âu.

Hãng thông tấn Đức DPA dẫn lời Ngoại trưởng Đức cho biết, ông đã sẵn sàng thảo luận các vấn đề cụ thể về việc tăng cường hợp tác quân sự với người đồng nhiệm Pháp Bernard Kouchner.

Theo ông Steinmeier, hiện nay Pháp và Đức có ưu thế rất lớn trong lĩnh vực vận tải quân sự, chế tạo và xuất khẩu máy bay trực thăng.

Trong khi đó, cựu Bộ trưởng quốc phòng Đức Peter Struck cho rằng, 27 nước trong Liên minh châu Âu (EU) đang lãng phí một nguồn tài chính khổng lồ khi duy trì quân đội của riêng mình.

Theo các chuyên gia quân sự, đề xuất của Đức mở đường cho sự hợp tác quân sự chặt chẽ hơn trong nội bộ EU mà đầu tiên là hợp tác vận tải quân sự và thành lập Hội đồng Bộ trưởng quốc phòng nội khối.

Hiện nay, quân đội các nước châu Âu mới chỉ có sự phối hợp trong khuôn khổ các hoạt động do NATO đứng đầu.

Linh Huy
Theo DPA

MỚI - NÓNG