Em gái ông Kim Jong Un ngày càng gây chú ý

Cô Kim Yo Jong. (Ảnh: Reuters)
Cô Kim Yo Jong. (Ảnh: Reuters)
TPO - Cô Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đang đi đầu trong chiến dịch gia tăng sức ép lên Hàn Quốc. Giới quan sát phán đoán cô đang đảm trách vai trò quan trọng trong bộ máy của Triều Tiên chứ không chỉ là trợ lý của anh trai.

Được cho là đang ở độ tuổi 30, cô Kim Yo Jong hiện là người thân duy nhất của ông Kim Jong Un đang đóng vai trò công khai. 

Trong giai đoạn diễn ra những sự kiện ngoại giao quốc tế dồn dập từ năm 2018-2019, cô Kim Yo Jong gây nhiều chú ý khi dẫn đoàn Triều Tiên dự Thế vận hội Mùa đông 2018 ở Hàn Quốc. Sau đó, cô đảm nhận việc chăm lo mọi thứ cho anh trai, kể cả việc cầm gạt tàn thuốc lá cho ông Kim Jong Un trên chuyến tàu sang Việt Nam gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 2/2019. 

 Nhưng năm nay, cô Kim xuất hiện nhiều hơn, thể hiện rằng cô đang giữ một vai trò chính trị quan trọng hơn trong chính trường Triều Tiên.

 “Trước đây, cô Kim Yo Jong được báo chí nhà nước gọi là em gái ông Kim Jong Un, cán bộ lễ tân hoặc cán bộ tháp tùng. Giờ người Triều Tiên biết chắc cô ấy làm nhiều hơn thế”, Rachel Minyoung Lee, một cựu chuyên gia phân tích về Triều Tiên cho chính phủ Mỹ, nói.

 Cô Kim Yo Jong làm việc trong các cơ quan tuyên truyền của Triều Tiên, vị trí khiến cô bị Mỹ đưa vào danh sách các quan chức cấp cao bị trừng phạt từ năm 2017. 

Hồi tháng 3, báo chí Triều Tiên đăng tải tuyên bố đầu tiên của nữ quan chức này với nội dung chỉ trích chính quyền Hàn Quốc mạnh mẽ. Sau đó là nhiều tuyên bố khác, bao gồm cả phát biểu đáp trả bình luận của ông Trump và cảnh báo vừa đưa ra về việc cắt liên lạc với Hàn Quốc. 

Ông Lee đánh giá các phát biểu của cô Kim có phong cách khác biệt, cho thấy sự sắc sảo và vị trí quyền lực của quan chức trẻ tuổi này. 

“Ngoài những từ những cay nghiệt và mỉa mai, các tuyên bố được thể hiện theo  cách dí dỏm mà các tuyên bố khác không có”, ông Lee đánh giá. 

Khi đưa tin hôm 9/6 rằng các đường dây liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ bị ngắt, báo chí Triều Tiên cũng nói rằng cô Kim Yo Jong và một nhân vật cứng rắn khác của Triều Tiên là Kim Yong Chol đã giải thích quyết định này tại một cuộc họp. 

Việc giải thích về quá trình quyết định chính sách hiếm thấy đó cho thấy cô Kim Yo Jong là một người “thực chất”, ông Michael Madden, một chuyên gia nghiên cứu về Triều Tiên tại Trung tâm Stimson, Mỹ, đánh giá. 

Ông Madden cho rằng cách đưa tin về cô Kim trên báo chí Triều Tiên có thể là biện pháp đáp trả tinh tế hoài nghi của các nhà phân tích quốc tế về khả năng của cô Kim trong việc tạo ảnh hưởng lên xã hội mà nam giới đóng vai trò thống trị ở Triều Tiên. 

“Họ rõ ràng đặt nhiều hy vọng và kỳ vọng cô ấy. Không hẳn cô ấy sẽ trở thành lãnh đạo tiếp theo, mà có thể là người có ảnh hưởng lớn lên lựa chọn những người vào vị trí quyền lực”, ông Madden suy đoán.

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG