Gấu trúc già nhất thế giới qua đời ở tuổi 38

Jia Jia cùng chiếc bánh sinh nhật ngày "mừng thọ" 37 tuổi.
Jia Jia cùng chiếc bánh sinh nhật ngày "mừng thọ" 37 tuổi.
TPO - Hôm 16/10, Jia Jia, cô gấu trúc lớn nhất thế giới qua đời ở tuổi 38 tại công viên chủ đề Ocean Park ở Hong Kong, Trung Quốc.

Jia Jia được Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là gấu trúc già nhất thế giới được con người nuôi nhốt.

Gấu trúc già nhất thế giới qua đời ở tuổi 38 ảnh 1

Jia Jia được Kỷ lục Guinness công nhận là gấu trúc già nhất thế giới được con người nuôi nhốt

Theo Kỷ lục Guinness, tuổi thọ trung bình một chú gấu trúc trong tự nhiên là 18-20 năm. Tuy nhiên, ở điều kiện nuôi nhốt, con số này tăng lên tới 30 năm.

Gấu trúc già nhất thế giới qua đời ở tuổi 38 ảnh 2Trước đây Jia Jia ăn tới 10kg thức ăn mỗi ngày
Sinh ra trong môi trường hoang dã, Jia Jia được đưa tới trung tâm nuôi nhốt ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào năm 1980, khi cô mới 2 tuổi.

Jia Jia cùng những con gấu trúc khác được Bắc Kinh tặng cho Hong Kong vào năm 1999, 2 năm sau khi Trung Quốc tiếp nhận đặc khu hành chính Hong Kong từ Anh.

Gần đây, Jia Jia chỉ ăn 3kg thức ăn mỗi ngày trong khi trước đây cô ăn tới 10kg. Cân nặng của Jia Jia bị sụt giảm nhanh chóng từ 71 xuống còn 67kg.

Theo Theo Standard
MỚI - NÓNG