Giải cứu đội bóng kẹt trong hang động: Hành trình tìm lại ánh mặt trời

Sơ đồ chiến dịch giải cứu.
Sơ đồ chiến dịch giải cứu.
TP - Ðến tối muộn ngày 8/7, Thái Lan đã đưa được 4 cậu bé ra khỏi hang Tham Luang an toàn. Công việc cứu hộ vẫn tiếp diễn.

Tờ báo trích dẫn nguồn tin thân cận với quân đội Thái Lan báo tin vui: lúc 18h10 (giờ địa phương), hai cậu bé đã được đưa ra ngoài an toàn, trong khi các thành viên còn lại của đội bóng thiếu niên cũng đã đến được trung tâm chỉ huy dã chiến trong hang Tham Luang.

Hai cậu bé được khám sức khỏe tại trung tâm y tế dã chiến và sau đó đưa bằng trực thăng tới bệnh viện. Cậu bé đầu tiên được nêu danh tính là Mongkhon Boonpiem, 14 tuổi. Một lát sau, CNN cho hay cậu bé thứ ba, thứ tư được đưa ra ngoài. Các cậu bé được nói là mang đồ lặn, mỗi  cậu được hai thợ lặn chuyên nghiệp dìu ra ngoài.

Dù kết quả cuối cùng ra sao, đây chắc chắn vẫn là một bài học lớn cho các hoạt động cứu hộ cứu nạn toàn thế giới.

Hành trình tìm lại ánh mặt trời

Vào lúc 10h sáng 8/7, đội thợ lặn hỗn hợp gồm 13 chuyên gia lặn quốc tế và 5 thành viên đặc nhiệm hải quân Thái Lan bắt đầu vào hang Tham Luang, thuộc tỉnh Chiang Rai, Thái Lan với mục tiêu “một kèm một”, đưa 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên của các em ra khỏi nơi họ đã mắc kẹt trong nửa tháng qua.

Ðây là nhiệm vụ rất nguy hiểm nhưng buộc phải thực hiện, “hoặc bây giờ hoặc không bao giờ”: mùa mưa đã tới và khi nước từ khắp nơi đổ về hệ thống hang Tham Luang, các nạn nhân sẽ không còn cơ hội trở về.

Butch Hendrick, thợ lặn chuyên nghiệp, chủ tịch tổ chức lặn cứu hộ nói với CNN rằng lặn trong hang ngập nước là “cực kỳ nguy hiểm” và “người giỏi nhất trong những người giỏi” cũng có thể mất mạng. “Các lối đi hẹp, hoàn toàn không có ánh sáng, lặn trong hang là một trong những việc nguy hiểm nhất”, Butch Hendrick nói.

Rafael Aroush, thợ lặn người Israel sống tại Thái Lan, tình nguyện tham gia cứu hộ nói điều đáng ngại lớn là thời tiết đang chuyển biến xấu. Theo anh Aroush, do hệ thống hang Tham Luang có kết cấu đá vôi và nhiều dòng chảy ngầm, mưa nhiều có thể “phá hỏng mọi nỗ lực cứu hộ”.

Nỗ lực toàn cầu

Cuộc giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan là nỗ lực mang tính toàn cầu, với các chuyên gia từ Anh, Mỹ, Trung Quốc, Australia, Nhật Bản, Lào và Myanmar tham gia.

Nhiều công ty từ nhiều quốc gia gửi sang Thái Lan các thiết bị cứu hộ. Tỷ phú công nghệ người Mỹ Elon Musk, ông chủ hãng ô tô điện Tesla đã cử một đội kỹ sư tới hỗ trợ về công nghệ.  Có tin nói tỷ phú Musk có thể “cung cấp các thiết bị định vị, máy bơm nước hoặc các loại pin”.

Giải cứu đội bóng kẹt trong hang động: Hành trình tìm lại ánh mặt trời ảnh 1

Trực thăng luôn túc trực bên ngoài nơi cứu hộ (EPA).

Ðối với gia đình các nạn nhân, tuổi từ 11-16, đây  là ngày họ mong chờ nhưng cũng là thời điểm đầy hồi hộp và lo lắng. Bởi những ngày qua, cảnh báo về rủi ro trong khi lặn có khắp nơi, đặc biệt sau khi cựu trung sỹ đặc nhiệm hải quân Thái Lan Saman Kunan thiệt mạng tại hiện trường vì thiếu dưỡng khí.

Hôm qua, phóng viên CNN đã tới nhà em Peerapat Sompeangjai, một trong 12 cậu bé. Cả nhà như dán mắt vào màn hình tivi, chờ đợi tin tức. Peerapat vừa tròn 16 vào cái ngày em và đội bóng mất tích. Trong khi đội cứu hộ tìm kiếm, gia đình em nói họ không hề chạm tay vào chiếc bánh sinh nhật, với hy vọng em sẽ quay về nhà thưởng thức bánh và chia cho mọi người.

Trong khi đội cứu hộ tiến sâu vào hang, dự báo thời tiết xuất hiện thông tin không thuận lợi: ảnh vệ tinh cho thấy sẽ có mưa ở Bắc Lào, cho tới Bắc Thái Lan và rất có thể sẽ mưa liên tiếp trong nhiều ngày, đặc biệt vào chiều và tối.

Ðể chạy đua với mưa, trong đêm thứ Bảy, nhân viên cứu hộ bắt đầu dựng bạt chắn cửa hang để chuẩn bị cho chiến dịch cứu hộ. Các phóng viên được yêu cầu dời hiện trường để nhường chỗ cho nhân viên cứu hộ và thiết bị. Sáng Chủ nhật, thêm nhiều bình ô xy được mang tới.

Giải cứu đội bóng kẹt trong hang động: Hành trình tìm lại ánh mặt trời ảnh 2

Ðội thợ lặn tại thời điểm chuẩn bị vào sâu kèm người ra ngoài (CNN).

Tại hiện trường, dân địa phương hỗ trợ cứu hộ bằng việc cung cấp thức ăn cho đội cứu hộ. Trời mưa, mọi vật ẩm ướt, lấm lem, đầy bùn đất. Mưa khiến công việc cứu hộ thêm gian nan. Nước có thể chảy vào hệ thống hang và mạch ngầm khiến nước tiếp tục dâng lên.

Ngày 23/6, khi thám hiểm hang động Tham Luang, đội bóng thiếu niên mang tên Lợn Hoang đã mắc kẹt khi mưa lớn thình lình xuất hiện, kéo theo lũ gây ngập hang. Mấy hôm trước, trời tương đối khô ráo và người ta liên tục bơm nước khỏi hang.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.