Giáo hoàng Francis kêu gọi từ bỏ vũ khí hạt nhân

Giáo hoàng Francis tại buổi lễ tưởng niệm ở Nagasaki ảnh: epa
Giáo hoàng Francis tại buổi lễ tưởng niệm ở Nagasaki ảnh: epa
TP - Giáo hoàng Francis hôm qua tới hai thành phố từng bị tàn phá bởi bom nguyên tử để phát động chiến dịch kêu gọi từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ông tuyên bố sở hữu vũ khí hạt nhân là việc sai trái không thể bào chữa, vô đạo đức và sử dụng chúng là tội ác chống lại loài người.

Giáo hoàng Francis đã tới khu tưởng niệm ở Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản, những nơi bị Mỹ thả bom nguyên tử vào tháng 8/1945.

“Tại đây, trong thứ ánh sáng chói lòa của chớp và lửa, bao nhiêu đàn ông và đàn bà, bao nhiêu ước mơ và hy vọng biến mất, để lại đằng sau là bóng đêm và sự im lặng”, Giáo hoàng Francis nói tại Đài tưởng niệm hòa bình Hiroshima sau khi dành ít phút cầu nguyện và lắng nghe những người sống sót kể lại những khổ đau mà họ đã trải qua, theo tường thuật của Reuters.

Bà Yoshiko Kajimoto, năm đó 14 tuổi, còn nhớ “người ta đi bên nhau vật vờ như những bóng ma, ai cũng bị thương khắp cơ thể đến mức không thể nhận ra ai là đàn ông, ai là đàn bà. Tóc họ dựng ngược, mặt họ đều sưng phù gấp đôi bình thường, miệng há hốc, tay chân bợt ra vì bỏng”. “Không ai trong thế giới này có thể tưởng tượng cảnh địa ngục ấy”, bà Kajimoto nói.

Hơn 100.000 người đã chết ngay lập tức trong hai vụ tấn công và khoảng 400.000 người khác chết vào các tháng, năm hay thập kỷ sau đó vì nhiễm xạ và các loại bệnh tật khác.

“Với sự lên án sâu sắc, tôi một lần nữa tuyên bố rằng việc sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích chiến tranh là một tội ác không chỉ chống lại phẩm giá của loài người và còn chống lại tương lai ngôi nhà chung của chúng ta”, Giáo hoàng nói tại Hiroshima. “Việc sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích chiến tranh là vô đạo đức, như tôi đã nói hai năm trước đây”.

Trước đó, khi tới Nagasaki, Giáo hoàng Francis lên án và đưa ra các yêu cầu đối với các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông nhắc lại sự ủng hộ của mình đối với một hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân ra đời năm 2017, được gần 2/3 số quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc ủng hộ nhưng bị các cường quốc hạt nhân phản đối vì cho rằng hiệp ước này làm xói mòn năng lực ngăn chặn bằng hạt nhân, thứ mà các quốc gia này tin là có khả năng ngăn chặn các cuộc chiến công ước.

“Thế giới của chúng ta bị chia rẽ bởi ý tưởng đảm bảo sự ổn định và hòa bình trong não trạng sợ hãi và hoài nghi thường trực”, Giáo hoàng nói với giọng ảm đạm, trong khi trời có mưa và gió lớn.

Tại Nagasaki, Giáo hoàng Francis nói các nguồn lực dùng vào việc chạy đua vũ trang nên được dùng cho việc phát triển và bảo vệ môi trường.

“Trong một thế giới nơi có nhiều triệu trẻ em và gia đình sống trong điều kiện tồi tàn, tiền bạc bị tiêu pha lãng phí vào việc sản xuất, nâng cấp, duy trì và buôn bán các loại vũ khí hủy diệt là một sự sỉ nhục đối với nhân loại”, ông nói.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.