Giữa lúc căng thẳng leo thang, Ấn Độ trao trả Trung Quốc 13 con bò 'vượt biên'

Quân đội Ấn Độ trao trả bò cho Trung Quốc. Ảnh: Twitter
Quân đội Ấn Độ trao trả bò cho Trung Quốc. Ảnh: Twitter
TPO - Quân đội Ấn Độ đã trao trả cho Trung Quốc 13 con bò Tây Tạng đi lạc vào lãnh thổ nước này ở Arunachal Pradesh.

Một phát ngôn viên của quân đội Ấn Độ cho biết những con bò Tây Tạng đã đi lạc qua đường kiểm soát thực tế (LAC) hôm 31/8 ở Arunachal Pradesh, và được trao trả lại cho Trung Quốc hôm thứ Hai, 7/9.

Theo người phát ngôn, phía Trung Quốc đã “cảm ơn Ấn Độ và đảm bảo sẽ không để xảy ra các tình huống tương tự trong tương lai”.

Bắc Kinh từ trước đến nay luôn coi Arunachal Pradesh là một phần thuộc khu vực cao nguyên Tây Tạng của nước này. Trong khi phía Ấn Độ cũng khẳng định mình có quyền kiểm soát một phần Arunachal Pradesh..

Ấn Độ và Trung Quốc có chung đường biên giới dài 3.500km, được gọi là LAC.

LAC trải dài từ vùng Ladakh ở phía Bắc đến bang Sikkim của Ấn Độ. Ở phía đông Ladakh, LAC đi qua hồ ở khu vực Pangong Tso.

Cũng trong ngày 7/9, Ấn Độ và Trung Quốc đã đụng độ ở khu vực phía Nam hồ Pangong Tso.

Bắc Kinh cáo buộc quân đội Ấn Độ xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc và “nổ súng một cách trơ trẽn” khi một đội tuần tra biên phòng của Trung Quốc đến điều tra vụ việc.

Quân đội Trung Quốc sau đó đã thực hiện “các biện pháp đối phó”, nhưng Bắc Kinh không tiết lộ cụ thể.

Cáo buộc của phía Trung Quốc bị New Delhi bác bỏ ngay sau đó. Ấn Độ khẳng định quân đội nước này không hề vi phạm đường kiểm soát thực tế trong khu vực tranh chấp, và cũng không sử dụng súng.

Theo New Delhi, chính đội tuần tra của Trung Quốc mới là những người xâm phạm LAC và nổ súng.

Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ đã gia tăng ở khu vực dãy Himalaya sau vụ đụng độ nghiêm trọng hồi tháng Sáu khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Cuộc đối đầu xảy ra tại Thung lũng Galwan, cách Hồ Pangong Tso khoảng 100km về phía Bắc.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG