Hạ viện Mỹ thông qua dự luật hạn chế người tị nạn Syria, Iraq

Người tị nạn Syria sẽ khó lòng vào Mỹ?
Người tị nạn Syria sẽ khó lòng vào Mỹ?
TPO - Ngày 19/11, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật hạn chế người tị nạn Syria và Iraq được quyền vào nước này, với các yêu cầu chặt chẽ về an ninh.

Động thái trên được đưa ra sau vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris hôm 13/11, khiến 129 người thiệt mạng. 

Ở góc độ khác, việc thông qua dự luật này một lần nữa cho thấy sự phân hoá giữa cơ quan hành pháp do đảng Cộng hoà chiếm đa số ở quốc hội, với chính quyền Tổng thống Barack Obama. 

Theo BBC, dự luật được thông qua với 289 phiếu thuận, 137 phiếu chống. Theo dự luật này, mỗi trường hợp người tị nạn Iraq và Syria muốn được nhập cảnh vào Mỹ đều buộc phải thông qua "đóng dấu đảm bảo" về an ninh của 3 cơ quan gồm Cảnh sát Liên bang Mỹ (FBI), Bộ An ninh nội địa và Giám đốc Cục tình báo Trung ương (CIA). 

Người tị nạn phải được xác nhận "không phải là mối đe doạ an ninh đối với Mỹ". Chương trình tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong năm 2016 của ông Barack Obama cũng bị ngừng lại.

Dự luật theo quy trình sẽ phải thông qua Thượng viện trước khi được đệ trình lên Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, ông Obama tuyên bố sẽ phủ quyết.

Phát biểu tại Hạ viện Mỹ, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho hay dự luật không nhằm ngăn chặn người tị nạn Syria và Iraq tới Mỹ, mà chỉ đặt ra khoảng thời gian nhất định để các cơ quan chức năng làm rõ nguy cơ về an ninh. 

"Sẽ là chống lại các giá trị của đất nước, giá trị của xã hội tự do khi chúng ta mở cánh cửa quân khủng bố đang hướng tới"-ông McCarthy cho biết.

Tuy nhiên, ý kiến này của ông McCarthy vấp phải không ít sự phản đối. Nghị sĩ đảng Dân chủ Jerrod Nadler từ bang New York tuyên bố, "chống khủng bố không có nghĩa là đóng sập cánh cửa với những người đang phải chạy trốn khủng bố".

Trước đó, hơn 20 bang tại Mỹ đã tuyên bố sẽ ngừng việc tiếp nhận người tị nạn Syria cho đến khi được đảm bảo về mặt an ninh. Nhà Trắng trong khi đó cho hay tính từ thời điểm xảy ra cuộc tấn công khủng bố của Al-Qaeda vào toà tháp đôi Mỹ tháng 9/2001, đã có 2.174 người Syria được đăng ký tị nạn ở Mỹ.

Trong số này, chưa người nào bị bắt hoặc trục xuất vì cáo buộc khủng bố.

Theo BBC
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.