Hai đoàn tàu đấu đầu trong sân ga, 31 người thương vong

Một đoàn tàu trật bánh sau vụ va chạm. Ảnh: Twitter
Một đoàn tàu trật bánh sau vụ va chạm. Ảnh: Twitter
TPO - Vụ tai nạn xảy ra khi một đoàn tàu đâm trúng tàu cao tốc Kongu đang chờ trong sân ga.

Theo giới truyền thông Ấn Độ, vụ tai nạn xảy ra sáng 11/11, tại nhà ga Kacheguda, thành phố Hyderabad.

Cụ thể, một đoàn tàu khi đang di chuyển với tốc độ khá chậm đã bất ngờ đâm trúng tàu cao tốc Kongu đang chờ trong sân ga.

Vụ va chạm khiến 30 người bị thương và một người được cho là đã thiệt mạng.

Hai đoàn tàu đấu đầu trong sân ga, 31 người thương vong ảnh 1

Một người lái tàu vẫn đang mắc kẹt. Ảnh: Twitter

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Piyush Goyal đã chỉ đạo chính quyền địa phương lập tức hỗ trợ những người bị thương.

Theo báo cáo, các hành khách bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó.

Người điều khiển của một trong hai chuyến tàu hiện vẫn bị mắc kẹt và chiến dịch cứu hộ đang được tiến hành.

Lịch trình của các chuyến tàu khác đã bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn.

Nguyên nhân sự cố đang tiếp tục được điều tra.

Trước đó, hồi tháng 7, cơ quan quản lý đường sắt Ấn Độ tuyên bố nhờ ứng dụng công nghệ tiên tiến, số vụ tai nạn tàu hoả đã giảm từ 118 vụ trong năm 2013 – 2014 xuống còn 104 vụ trong năm 2016 – 2017, 73 vụ trong năm 2017 – 2018 và 59 vụ trong năm 2018 – 2019.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.