Mỹ

Hai ngày liên tiếp, có hai người trúng số 10.000 và 13.000 tỉ đồng

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Trong hai đợt quay số liên tiếp ngày 5 và 6/1, hai công ty xổ số lớn nhất nước Mỹ là Mega Millions và Powerball đều đã tìm thấy người trúng giải độc đắc lần lượt 450 triệu USD (tương đương 10.200 tỷ đồng) và 570 triệu USD (tương đương 12.900 tỉ đồng).

Theo CNN, dãy số trúng giải độc đắc Powerball đợt quay số ngày 6/1 là 12 – 29 – 30 – 33 – 61, với số Powerball là 26.

Ngay sau khi kết quả được công bố, công ty xổ số xác định có một tấm vé độc đắc đã được bán ra tại New Hampshire.

Với số tiền lên tới 570 triệu USD, tương đương hơn 12.900 tỉ đồng, đây là giải độc đắc lớn thứ năm trong lịch sử của công ty xổ số Powerball, chấm dứt chuỗi 20 lần quay số không tìm được người trúng giải kể từ tháng 10 năm ngoái.

Từ đợt quay số tiếp theo, giải độc đắc của Powerball sẽ trở về mốc 40 triệu USD.

Tỷ lệ trúng giải độc đắc của xổ số Powerball ước tính là 1/292,2 triệu, cao hơn tỷ lệ người bị sét đánh trúng ở Mỹ trong một năm (khoảng 1/1 triệu).

Trước đó một ngày, 5/1, giải độc đắc trị giá 450 triệu USD (tương đương 10.200 tỷ đồng) của công ty Mega Millions cũng đã có chủ.

Dãy số trúng giải là 28 - 30 - 39 - 59 - 70 và số Mega Ball là 10. Tấm vé số trúng giải được bán ra tại một cửa hàng tiện lợi ở bang Florida, và chủ nhân giải thưởng nói trên vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Tỷ lệ trúng giải độc đắc của xổ số Mega Millions là khoảng 1/302,6 triệu.

Người sở hữu vé trúng độc đắc của hai giải trên có thể chọn nhận giải dần trong 30 năm hoặc nhận tiền một lần.

Hầu hết những người chiến thắng đều lựa chọn nhận thưởng một lần, tương đương số tiền 281 triệu USD cho giải Mega Millions và 358,5 triệu USD cho giải Powerball (sau khi trừ thuế).

Powerball và Mega Millions, hai giải xổ số lớn nhất ở Mỹ, đã lần lượt thay đổi luật chơi năm 2015 và 2017, khiến người chơi khó chiến thắng hơn.

Để trúng giải đặc biệt của Powerball, người chơi phải có chiếc vé với chính xác 5 con số thường và 1 con số Powerball. Con số thường có thể chạy từ 1 đến 69 trong khi số Powerball là từ 1 đến 26. Giải độc đắc được chia đều nếu có nhiều người trúng.

Với Mega Millions, người chơi phải chọn 5 số trong một dãy từ 1 đến 70, và số thứ sáu chọn từ dãy từ 1 đến 25. Cách trao thưởng của Mega Millions tương tự Powerball.

Giải độc đắc Powerball lớn nhất trong lịch sử trị giá 1,6 tỷ USD (tương đương 36.400 tỉ đồng), được chia đều cho 3 người hồi tháng 1/2016. Giải Mega Millions lớn nhất là 656 triệu USD (tương đương gần 15.000 tỉ đồng), cũng được chia cho 3 người vào tháng 3/2012.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.