Hai nhiếp ảnh gia Việt Nam đoạt giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế

“Sự phụ thuộc 04” của nhiếp ảnh gia Thân Nguyên đoạt giải bạc.
“Sự phụ thuộc 04” của nhiếp ảnh gia Thân Nguyên đoạt giải bạc.
TP - Ngày 9/12, tại thành phố Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc tế Orhan Holding lần thứ 13 với sự bảo trợ của Hiệp hội Nhiếp ảnh Quốc tế (FIAP) và Hiệp hội Nghệ thuật Nhiếp ảnh Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nhiếp ảnh gia Việt Nam là Thân Nguyên (Đà Nẵng) và Đỗ Thành Nhân (Tây Ninh) đã giành giải thưởng của cuộc thi. 

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ thay mặt hai nhiếp ảnh gia Việt Nam nhận kỷ niệm chương do họ bận công tác, không thể đến nhận giải. 

Cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc tế Orhan Holding năm nay thu hút hơn 700 nghệ sỹ từ hơn 70 nước trên thế giới với gần 6.000 bức ảnh thuộc nhiều thể loại.

Sau nhiều vòng tuyển lựa, Ban tổ chức chọn ra 57 bức ảnh đạt giải và để triển lãm của các tác giả đến từ Ấn Độ, Nga, Hungary, Hàn Quốc, Ucraina, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Tây Ban Nha, Việt Nam, Malaysia… Thân Nguyên đạt hai giải  - giải bạc của FIAP thể loại ảnh màu với bức ảnh “Sự phụ thuộc 04” và giải ghi nhận của FIAP thể loại ảnh đen trắng với bức ảnh “Ôm ông nội”. Đỗ Thành Nhân giành giải ghi nhận thể loại ảnh màu với bức ảnh “Tia lửa từ động cơ hơi nước”.

MỚI - NÓNG