Hai ông Trump - Biden chia nhau chiến thắng ở 2 điểm bỏ phiếu đầu tiên

Điểm bỏ phiếu ở Dixville Notch. Ảnh: Twitter
Điểm bỏ phiếu ở Dixville Notch. Ảnh: Twitter
TPO - Hai thị trấn nhỏ ở bang New Hampshire (Mỹ) vừa hoàn tất quá trình bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ, với kết quả chia đều cho hai ông Trump – Biden.

Cụ thể, kết quả ở thị trấn Dixville Notch (gần biên giới Canada) nghiêng về phía ông Joe Biden, với tổng cộng 5/5 phiếu bầu cho cựu Phó Tổng thống.

Les Otten, một người được gọi là "đảng viên Cộng hòa suốt đời", từng tranh cử thống đốc Maine trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2010, đã bỏ phiếu cho ông Biden trong cuộc bầu cử năm nay.

"Đã đến lúc tìm người gắn kết chúng ta thay vì chia rẽ chúng ta", ông Otten nói.

Hai ông Trump - Biden chia nhau chiến thắng ở 2 điểm bỏ phiếu đầu tiên ảnh 1 Điểm bỏ phiếu ở Dixville Notch. Ảnh: Twitter
Hai ông Trump - Biden chia nhau chiến thắng ở 2 điểm bỏ phiếu đầu tiên ảnh 2

Trong khi đó, kết quả bỏ phiếu ở thị trấn Millsfield (cách đó 12km về phía Nam) lại nghiêng về phía ông Donald Trump, với 16 phiếu bầu cho Tổng thống và 5 phiếu bầu cho ông Biden.

Truyền thống bỏ phiếu lúc nửa đêm được thị trấn Dixville Notch duy trì suốt 60 năm, bắt đầu vào tháng 11/1960.

Thị trấn thứ 3, nơi thường tổ chức bỏ phiếu giữa đêm là Hart’s Location đã buộc phải hủy bỏ truyền thống vào năm nay vì lo ngại dịch COVID-19.

Thay vào đó, quá trình bỏ phiếu sẽ diễn ra từ 11h đến 19h.

Hart’s Location bắt đầu bỏ phiếu sớm vào năm 1948 để phục vụ các công nhân đường sắt phải đi làm từ mờ sáng. Truyền thống này bị gián đoạn vào năm 1964, và được nối lại vào năm 1996.

Dự kiến, các điểm bỏ phiếu của Mỹ sẽ mở vào lúc 6h-7h sáng 3/11 (giờ Bờ Đông) và đóng cửa vào tối cùng ngày. Điểm bỏ phiếu đóng cửa muộn nhất nằm ở bang Alaska, dự kiến kết thúc bầu cử lúc 1h ngày 4/11 (giờ Bờ Đông).

Theo Theo Axios
MỚI - NÓNG