Hạm trưởng tàu sân bay Mỹ bị sa thải sau khi gửi thư khẩn cầu cách ly thuỷ thủ vì COVID-19

Tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt đang đậu tại đảo Guam. (Ảnh: AP)
Tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt đang đậu tại đảo Guam. (Ảnh: AP)
TPO - Sau khi gửi thư khẩn cầu về việc cách ly các thuỷ thủ trước nguy cơ dịch COVID-19 bùng lên, hạm trưởng tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt vừa bị sa thải vì lãnh đạo Hải quân Mỹ cho rằng ông đã gửi thư cầu cứu đến quá nhiều người. 

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Modly nói rằng hạm trưởng Brett Crozier “thể hiện khả năng đánh giá cực kỳ kém” trong tình huống khủng hoảng. Ông nói rằng hạm trưởng đã đưa tên quá nhiều người vào bức thư, sau đó nó bị tiết lộ cho một tờ báo ở California rồi nhanh chóng lan ra nhiều tờ báo khác. 

Quyết định của ông Modly về việc thay thế ông Crozier ngay lập tức bị các nghị sĩ trong Uỷ ban quân vụ Hạ viện Mỹ chỉ trích là “hành động gây bất ổn” có thể khiến “các quân nhân của chúng ta gặp nguy hiểm và ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng làm nhiệm vụ của hạm đội”. 

Ông Modly nói trước các phóng viên theo dõi Lầu Năm góc trong cuộc họp báo ngày 2/4 rằng ông Crozier đáng ra nên báo cáo trực tiếp với cấp trên của mình vì họ đang có biện pháp giúp đỡ con tàu. Ông cho rằng ông Crozier gây hoảng sợ khi nói rằng 50 cầu thủ có thể chết. 

Tàu USS Theodore Roosevelt, với gần 5.000 thuỷ thủ, đang đậu ở đảo Guam. Hải quân Mỹ cho biết khoảng 3.000 thuỷ thủ hôm nay được phép rời tàu để lên đảo cách ly. Hơn 100 thuỷ thủ trên tàu đã dương tính với virus corona, nhưng chưa ai trong số đó nhập viện.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG