Hàn Quốc nghi ngờ việc Triều Tiên cử nhóm nhạc đến Olympic PyeongChang

Các thành viên nữ của nhóm nhạc Moranbong. Ảnh: Koreaboo
Các thành viên nữ của nhóm nhạc Moranbong. Ảnh: Koreaboo
TPO - Hàn Quốc không khỏi tò mò và nghi ngờ về ý định thực sự của Triều Tiên khi quyết định gửi một đoàn biểu diễn nghệ thuật đến Thế vận hội Olympic PyeongChang.

Trong cuộc hội đàm cấp cao với các quan chức Hàn Quốc hôm 9/1, phía Triều Tiên đã đồng ý gửi đến Thế vận hội Olympic Mùa đông PyeongChang một đội vận động viên, hoạt náo viên, đội trình diễn Taekwondo và đoàn biểu diễn nghệ thuật.

Sự xởi lởi của Triều Tiên khiến Seoul không khỏi dè chừng và đặt ra nhiều câu hỏi. Liệu nhóm nhạc nào sẽ được Bình Nhưỡng cử đến PyeongChang? Liệu màn trình diễn của họ có thể tạo nên một hình ảnh tích cực hơn cho Triều Tiên hay không?

Theo ông Ahn Chan-il - người đứng đầu Viện Nghiên cứu Triều Tiên, việc cử một đoàn biểu diễn đến PyeongChang cho thấy Bình Nhưỡng dường như đang có ý định lấy lòng người Hàn Quốc bằng nghệ thuật.

Âm nhạc có thể là một công cụ tốt để Triều Tiên thay đổi định kiến của cộng đồng quốc tế về một quốc gia vốn chỉ gắn với vũ khí hạt nhân và tên lửa, ông Ahn – vốn là một người đào tẩu từ Triều Tiên nhận định.

Ngay cả trước khi hai miền Triều Tiên bắt đầu thảo luận nghiêm túc về sự tham gia của Bình Nhưỡng tại Olympic PyeongChang, giới truyền thông Hàn Quốc đã tranh cãi về việc liệu ban nhạc nữ Moranbong của Triều Tiên có được cử đến Hàn Quốc trình diễn hay không.

Ban nhạc Moranbong được thành lập vào tháng 7/2012 bởi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, có phong cách ăn vận và biểu diễn hiện đại. Hyon Song-wol, trưởng nhóm Moranbong, được cho là bạn gái cũ của Chủ tịch Kim.

Ban nhạc Moranbong được biết đến với các bài hát tuyên truyền cho chính quyền Bình Nhưỡng, cũng như các bản nhạc Pop của phương Tây, bao gồm cả bài hát chủ đề của phim “Rocky”.

Nhóm nhạc Moranbong có phong cách trình diễn hiện đại. Nguồn: BBC

Dù vậy, theo ông Ahn, Bình Nhưỡng có thể sẽ không cử ban nhạc Moranbong đến Hàn Quốc. Thay vào đó là một đoàn kịch, bao gồm các thành viên đến từ một số nhóm nhạc và nhóm trình diễn nổi tiếng.

Năm 2002, khi mối quan hệ liên Triều chưa quá căng thẳng, Bình Nhưỡng đã gửi một nhóm gồm khoảng 30 ca sĩ và vũ công (bao gồm cả các nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật Wangjaesan) đến Seoul để dự sự kiện đánh dấu ngày giải phóng bán đảo Triều Tiên khỏi ách thống trị của phát xít Nhật (15/8).

Đoàn nghệ thuật Wangjaesan được thành lập theo lệnh của cố Chủ tịch Kim Jong-il vào năm 1983, khi ấy có tên “Ánh sáng Wangjaesan”, thường biểu diễn các tiết mục múa và âm nhạc tươi vui.

Ngoài Moranbong, Chủ tịch Kim Jong-un còn cho thành lập ban nhạc Chongbong, một nhóm trình diễn nhạc nhẹ bao gồm các nhạc công và ca sĩ. Nhóm được ra mắt tại một buổi hòa nhạc hồi năm 2015 ở Nga.

Một số nhóm nhạc tên tuổi khác có thể được Triều Tiên cử đến Hàn Quốc bao gồm dàn giao hưởng quốc gia và State Merited – một dàn nhạc quân sự, thường trình diễn chung với các cô gái của Moranbong.

Hồi tháng 2/2018, dàn nhạc giao hưởng quốc gia Triều Tiên đã tổ chức biểu diễn chung tại Bình Nhưỡng với dàn nhạc Philharmonic đến từ New York (Mỹ), trong một sự kiện giao lưu văn hóa hiếm hoi.

Bình Nhưỡng lần đầu đưa đoàn nghệ thuật đến Seoul biểu diễn vào năm 1985, khi hai miền Triều Tiên tổ chức các hoạt động trao đổi văn hóa.

Tháng 12/1990, Triều Tiên đã cử 26 thành viên của ban nhạc quốc gia đến Seoul để tham dự các buổi hòa nhạc.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.